Quân đội tuyên dương các VĐV dự Olympic Rio 2016

Minh Nguyệt (Ban Thể thao)Cập nhật 22:59 ngày 30/08/2016

VTV.vn - Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên và nữ võ sĩ Judo Văn Ngọc Tú là những VĐV thể thao quân đội được tuyên dương.

Sáng nay tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn – Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Đại hội Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam lần thứ 2 nhiệm kỳ 2016 – 2021 và lễ Tuyên dương trao thưởng cho các VĐV Quân đội tham dự Olympic Rio 2016.

Trong số 23 VĐV Việt Nam tham dự Olympic Rio ở 10 môn thể thao thì Quân đội đóng góp 3 VĐV gồm: Hoàng Xuân Vinh môn bắn súng, Nguyễn Thị Ánh Viên môn Bơi, Văn Ngọc Tú môn Judo.

Hoàng Xuân Vinh nhận thưởng nhiều nhất lịch sử thể thao Hoàng Xuân Vinh nhận thưởng nhiều nhất lịch sử thể thao

VTV.vn - Tối 23/8 tại Hà Nội, các nhà tài trợ cùng Liên đoàn bắn súng Việt Nam đã trao thưởng cho xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và tổng mức thưởng lên tới gần 5 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ Tuyên dương, trung tướng Trần Đơn – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao các VĐV Quân đội đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc tại Olympic Rio, trong đó niềm tự hào Đại tá Hoàng Xuân Vinh đã giành 1HCV, 1HCB và xác lập 1 kỷ lục Olympic mới.

Bộ Quốc phòng đã tặng bằng khen cho cả 3 VĐV Quân đội, đồng thời trao tặng số tiền thưởng 50 triệu đồng cho đại tá Hoàng Xuân Vinh, 10 triệu đồng cho đại úy Nguyễn Thị Ánh Viên, 10 triệu đồng cho công nhân viên quốc phòng Văn Ngọc Tú.