Ramsey "đắng lòng" vì Arsenal bị loại đau đớn

H.M (dịch)Cập nhật 06:14 ngày 18/03/2015

Dù thắng nhưng Arsenal vẫn không thể đi tiếp. (Ảnh minh họa)

VTV.vn - Arsenal một lần nữa lại dừng bước ở vòng 1/8 Chamions League. Và kết quả này khiến “người trong cuộc” cảm thấy rất phiền lòng.

Aaron Ramsey là người có công mang về bàn thắng thứ 2 cho Arsenal trong cuộc đọ sức tại Stade Louis II của Monaco. Tuy nhiên, kết quả này chưa đủ tốt để giúp Arsenal giành quyền đi tiếp dù cho họ đã là những người chơi hay hơn hẳn một Monaco run rẩy và co cụm phòng ngự.

Monaco 0-2 Arsenal: Thắng vẫn chưa đủ! Monaco 0-2 Arsenal: Thắng vẫn chưa đủ!

VTV.vn - Chiến thắng 2-0 là chưa đủ để Arsenal giành quyền đi tiếp, song với những gì đã thể hiện được trên sân Monaco, thầy trò HLV Arsene Wenger hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu.

Chẳng vậy mà Ramsey tỏ ra rất tiếc nuối và thất vọng về kết quả này. Khi được hỏi rằng thất bại trước Monaco mùa này có cay đắng hơn thất bại cũng ở vòng 1/8 mùa giải trước hay không, Ramsey chia sẻ: “Tôi nghĩ là có.

“Arsenal đã liên tiếp phải đụng độ sớm với những đối thủ mạnh như Bayern Munich và Barcelona ở những mùa giải trước đây. Và rõ ràng những đội bogns này khó đối phó hơn Monaco rất nhiều.

“Arsenal tới sân của Monaco và gần hoàn thành công việc tuy nhiên việc bị loại ở vòng 1/8 dường như đã là cái dớp hàng năm của chúng tôi”, Ramsey kết lại.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.