SVĐ Pacaembu tại Sao Paulo trở thành bệnh viện dã chiến

Huy Du - Tuấn ĐoànCập nhật 06:55 ngày 24/03/2020

VTV.vn - Trong thời điểm dịch COVID-19 đang lan rộng, các sân đấu thể thao đã không còn là nơi có thể thực hiện đúng chức năng của mình như mục tiêu ban đầu.

Mới đây, sận vận động Pacaembu ở thành phố Sao Paulo của Brazil đã được chuyển đổi trở thành bệnh viện dã chiến ngoài trời với qui mô hơn 200 giường bệnh. Với vị trí đắc địa và gần với rất nhiều bệnh viện quan trọng tại Sao Paulo, sân vận động Pacaembu sẽ là nơi hỗ trợ các hoạt động y tế phòng tránh dịch COVID-19 tại thành phố này.

SVĐ Pacaembu tại Sao Paulo trở thành bệnh viện dã chiến - Ảnh 1.

Bệnh viện dã chiến tại sân vận động Pacaembu sẵn sàng hoạt động trong ít ngày tới đây

Đây là sân vận động với sức chứa 45000 chỗ ngồi, từng tổ chức các trận đấu tại World Cup 1950, và mới nhất là trận chung kết Copa Libertadores 2011. Hiện các bác sĩ tại đây cũng đã xác nhận bệnh viện đặc biệt tại sân Pacaembu sẽ có thể sẵn sàng hoạt động trong vòng 5 ngày tới.