Thua thảm FC Porto, bác sĩ của Bayern thành “kẻ tế thần”

T.KCập nhật 15:46 ngày 17/04/2015

Bác sĩ Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt đã xin thôi việc sau khi nhận trách nhiệm về trận thua trước FC Porto.

VTV.vn - Khi nguyên nhân dẫn tới trận thua khó hiểu của Bayern trên sân Dragao được cho là về vấn đề thể lực thì bác sĩ của đội, ông Muller-Wohlfahrt, đã đệ đơn xin từ chức.

Làng bóng đá thế giới những ngày qua vẫn chưa hết xôn xao về trận thua sốc của Bayern trên sân Dragao trong khuôn khổ lượt đi tứ kết Champions League. Dẫu biết FC Porto là đối thủ khó chơi và Bayern phải hành quân tới “hang rồng” nhưng ít ai có thể mường tượng ra trận thua thảm 1-3 lại có thể xảy ra với đội bóng có hàng công mạnh nhất giải. Sau trận này, tờ ESPN đã chọn tới 5 cầu thủ từng có ngày thi đấu chói sáng trong màu áo FC Porto cho đội hình tiêu biểu Champions League tuần qua.

Bayern đã có trận thua khó lí giải trên sân Dragao.

Bayern đã có trận thua khó lí giải trên sân Dragao.

Mặc dù nguyên nhân chính để lý giải cho thất bại bạc nhược của Bayern chưa được chính thức đưa ra nhưng nhiều luồng ý kiến cho rằng, vấn đề thể lực đã khiến “Hùm xám” sẩy chân. Trước sức ép lớn từ dư luận, như để giải tỏa và tìm cho ra người để đổ lỗi cho thất bại muối mặt ấy, Bayern đã có “kẻ tế thần”.

Hai ngày sau khi trở về từ Porto, bác sĩ của đội, ông Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt, đã đệ đơn xin từ chức vụ. Bác sĩ 72 tuổi từng có thời gian dài gắn bó với Bayern đã không chịu nổi sức ép quá lớn và nhận mọi trách nhiệm về mình.

“Sau trận đấu ở Champions League giữa Bayern Munich và FC Porto, bộ phận bác sĩ của đội hứng chịu mọi sự chỉ trích khi được cho là ngọn nguồn dẫn tới thất bại khó lý giải này. Khi niềm tin đã không còn thì cũng là lúc tôi phải ra đi”, bác sĩ Muller-Wohlfahrt tuyên bố.

Thua thảm tại Porto, Philipp Lahm tin Bayern sẽ lội ngược dòng Thua thảm tại Porto, Philipp Lahm tin Bayern sẽ lội ngược dòng

VTV.vn - Đội trưởng của Bayern đã lên dây cót tinh thần cho các đồng đội sau thất bại bạc nhược 1-3 trên sân của Porto và hy vọng về một cuộc báo thù tại Allianz.

Trước đó, việc hàng loạt cầu thủ Bayern chấn thương trong đó có những trụ cột không thể thay thế như Robben, Ribery hay Alaba, Javi Martinez, Benatia khiến lực lượng của Hùm xám bị bào mòn đáng kể. Chưa kể, hai cầu thủ Badstuber và Schweinsteiger dưỡng thương dài hạn, Bayern thậm chí còn không đủ nhóm cầu thủ đội 1 đăng ký cho danh sách dự bị. Ngoài ra, việc để thua 3 bàn sau 3 tình huống sai lầm cá nhân của hàng thủ ở Dragao cũng bị cho là do chưa đủ thể lực.

Lực lượng của Bayern bị bào mòn đáng kể do bão chấn thương.

Lực lượng của Bayern bị bào mòn đáng kể do bão chấn thương.

Về quyết định ra đi của bác sĩ Muller-Wohlfahrt, đại diện CLB Bayern Munich vẫn chưa chính thức chấp nhận đơn từ chức. “CLB Bayern vẫn chưa nắm rõ tình hình về trường hợp của ông Muller-Wohlfahrt”, Giám đốc truyền thông Markus Horwick khẳng định.

Vào ngày thứ 7 (18/4) tới, Bayern sẽ lại có chuyến làm khách trên sân của Hoffenheim tại Bundesliga. Hiện Bayern vẫn dẫn đầu bảng với 10 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai là Wolfsburg khi giải đấu chỉ còn lại 6 vòng đấu nữa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.