Tọa lạc tại số 190 Trần Lựu, phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quốc tế Carmel được đầu tư trên tổng diện tích hơn 40.000 m², gồm không gian 10 tầng và có quy mô thiết kế 300 giường nội trú. Bệnh viện định hướng phát triển hơn 20 chuyên khoa.

Bệnh viện Quốc tế Carmel. Ảnh: Carmel
Việc bệnh viện đi vào hoạt động bổ sung thêm một cơ sở khám chữa bệnh đa chuyên khoa tại phía Đông TP. Hồ Chí Minh, trong bối cảnh dân cư và nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế tại khu vực tiếp tục gia tăng.

Khách mời và Lãnh đạo Bệnh viện Quốc tế Carmel cắt băng trong lễ khai trương. Ảnh: Carmel
Bệnh viện tổ chức các hoạt động khám ngoại trú, điều trị nội trú, cấp cứu, hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và phẫu thuật.
Các lĩnh vực được chú trọng gồm tim mạch can thiệp, tiêu hóa, ung bướu, sản phụ khoa - nhi khoa và hồi sức cấp cứu.
Đối với những trường hợp bệnh lý phức tạp, Carmel áp dụng mô hình phối hợp đa chuyên khoa nhằm giúp bác sĩ có thêm cơ sở đánh giá tổng thể và lựa chọn phương án điều trị phù hợp với từng người bệnh.
Ứng dụng công nghệ trong chẩn đoán và điều trị

Hệ thống cắt lớp vi tính phổi Philips spectral CT 7500 tại Bệnh viện Quốc tế Carmel. Ảnh: Carmel
Song song với phát triển chuyên môn, bệnh viện đầu tư hệ thống CT phổ Philips Spectral CT 7500, hệ thống MRI 3.0 Tesla MR 7700, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA Azurion 7 C20 with FlexArm và phòng mổ Hybrid.
Theo bệnh viện, việc ứng dụng công nghệ được định hướng theo nguyên tắc hỗ trợ bác sĩ nâng cao khả năng chẩn đoán, theo dõi và can thiệp, đồng thời tăng khả năng phối hợp giữa các chuyên khoa.
Chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm
Một trong những mục tiêu vận hành của Carmel là xây dựng mô hình chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. Ảnh: Carmel
Bên cạnh điều trị, bệnh viện hướng tới tăng cường hoạt động phòng bệnh, theo dõi sức khỏe và chăm sóc liên tục, đặc biệt đối với người có nhu cầu quản lý sức khỏe dài hạn.

ThS.BS Nguyễn Hữu Trâm Em - Tổng giám đốc bệnh viện phát biểu khai mạc. Ảnh: Carmel
ThS.BS Nguyễn Hữu Trâm Em, Tổng giám đốc Bệnh viện Quốc tế Carmel, cho biết bệnh viện mong muốn đóng góp thêm nguồn lực y tế cho TP. Hồ Chí Minh, qua đó tạo thêm lựa chọn tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Theo đại diện bệnh viện, "Nhân ái – Tận tâm" là triết lý hoạt động trong quá trình xây dựng đội ngũ, tổ chức chuyên môn và chăm sóc người bệnh.
Carmel cũng chú trọng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, kiểm soát nhiễm khuẩn và chuẩn hóa quy trình khám chữa bệnh ngay từ giai đoạn đầu hoạt động. Bệnh viện cho biết sẽ từng bước hướng tới các chuẩn quốc tế về chất lượng và an toàn người bệnh.
Với sự xuất hiện của thêm một cơ sở đa chuyên khoa tại phía Đông TP. Hồ Chí Minh, người dân khu vực có thêm lựa chọn tiếp cận các dịch vụ từ khám sức khỏe, chẩn đoán đến điều trị theo chuyên ngành.
Ở góc độ hệ thống, việc bổ sung thêm năng lực khám chữa bệnh góp phần mở rộng lựa chọn dịch vụ y tế trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại TP. Hồ Chí Minh ngày càng đa dạng.
Bình luận (0)