Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết quá trình tiếp nhận, theo dõi và điều trị cho bệnh nhi H.K. nuốt dị vật nam châm được thực hiện đúng quy trình chuyên môn. Tuy nhiên, phía bệnh viện thừa nhận việc giải thích tình trạng bệnh cho gia đình chưa thực sự cặn kẽ, dẫn đến hiểu lầm và bức xúc.
Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của người nhà bệnh nhi H.K. phản ánh về quá trình điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sau khi trẻ nuốt phải dị vật nam châm.
Theo rà soát hồ sơ bệnh án, bệnh nhi nhập Khoa Ngoại tổng hợp lúc 16h15 ngày 3/5 với chẩn đoán dị vật nam châm đường tiêu hóa ngày thứ 3. Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh xác định có hai dị vật cản quang nằm trong ruột non.


BSCKII Đậu Anh Trung, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, thời điểm nhập viện, bệnh nhi được theo dõi sát nhằm đánh giá khả năng dị vật di chuyển trong đường tiêu hóa và có thể đào thải tự nhiên. Đồng thời, các bác sĩ theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu biến chứng để kịp thời can thiệp khi cần thiết.
Đến khoảng 10h30 ngày 4/5, trẻ xuất hiện sốt, đau bụng và các dấu hiệu tổn thương ruột. Sau hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ xác định dị vật đã gây tổn thương đường tiêu hóa nên chỉ định phẫu thuật.
Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ phát hiện một viên nam châm nằm ở đoạn cuối ruột non gây tổn thương và viêm thành ruột, một viên còn lại nằm trong đại tràng. Các bác sĩ tiến hành mở ruột non lấy dị vật gây tổn thương, trong khi dị vật còn lại được tiếp tục theo dõi để đào thải tự nhiên qua đường tiêu hóa.
Sau phẫu thuật, bệnh nhi được theo dõi liên tục bằng siêu âm và chụp X-quang nhằm đánh giá tình trạng ổ bụng và sự di chuyển của dị vật. Đến ngày 12/5, viên nam châm còn lại đã được đào thải qua đường hậu môn.
Liên quan hình ảnh vết mổ đăng tải trên mạng xã hội, đại diện bệnh viện cho biết, đây là trường hợp phẫu thuật nhiễm khuẩn nên được chỉ định khâu thưa để tạo điều kiện thoát dịch. Tại thời điểm được ghi nhận, vết mổ vẫn đang trong quá trình điều trị nên có hiện tượng sưng nề và rỉ ít dịch.
Đối với phản ánh về thái độ, tinh thần phục vụ của nhân viên y tế, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết đang tiếp tục xem xét để có hướng xử lý phù hợp.
Theo kết luận của bệnh viện, toàn bộ quá trình điều trị được thực hiện đúng chuyên môn. Tuy nhiên, khâu giải thích, tư vấn cho gia đình bệnh nhi chưa được cặn kẽ để gia đình thấu hiểu tình trạng của bệnh nhân.
Sau sự việc, Bệnh viện đã tổ chức gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với gia đình bệnh nhi để giải thích các nội dung liên quan. Sau buổi làm việc, gia đình đã hiểu rõ hơn về quá trình điều trị và chủ động gỡ bài đăng trên mạng xã hội.
Bình luận (0)