Bỉ cân nhắc huy động nguồn vốn từ tài khoản tiết kiệm

VTV.vn - Chính phủ Bỉ đang nghiên cứu và cân nhắc đề xuất của giới doanh nghiệp về mô hình kết hợp giữa tiết kiệm và đầu tư mà Thụy Điển đã áp dụng từ năm 2012.

Nền kinh tế của Vương quốc Bỉ vừa trải qua quý II với mức tăng trưởng bằng 0. Trong khi đó, một nguồn lực lớn của đất nước là 300 tỷ euro, tương đương gần một nửa Tổng sản phẩm quốc nội GDP lại đang nằm trong tài khoản tiết kiệm của các cá nhân. Một tổ chức đại diện cho 18.000 doanh nghiệp ở Bỉ có tên là VOKA đã đưa ra đề xuất để huy động vốn từ khoản tiền tiết kiệm này, dựa trên mô hình đã được triển khai tại Thụy Điển.

Chính phủ Bỉ đang nghiên cứu và cân nhắc đề xuất của giới doanh nghiệp về mô hình kết hợp giữa tiết kiệm và đầu tư mà Thụy Điển đã áp dụng từ năm 2012 và hiện nay đang được nhiều nước châu Âu chú ý.

Theo một giáo sư ở Đại học Louvain, hệ thống thuế đánh trên vốn của Bỉ thực sự khó nắm bắt. Phần lớn người Bỉ gửi tiết kiệm khi có tiền nhàn rỗi, cho dù mức lãi thường thấp hơn lạm phát.

Bù lại, người gửi tiền không phải bận tâm nhiều đến các thủ tục và thuế tính trên lãi gửi tiết kiệm. Nhưng nếu đầu tư chứng khoán thì câu chuyện sẽ khác, họ sẽ phải chú ý đến nhiều loại phí và thuế cho mỗi giao dịch cổ phiếu, cho mỗi lần nhận cổ tức và tất nhiên là cả với một số khoản lãi sau mỗi khi chốt lời.

Theo mô hình của Thụy Điển, dù Nhà nước áp dụng hệ thống thuế sẵn có nhưng bổ sung thêm một lựa chọn dễ hiểu, mà theo đó nhà đầu tư gần như chỉ còn quan tâm đến một mức thuế, được tính trên tổng giá trị danh mục đầu tư. Mức thuế này hiện nay là khoảng 1% và miễn thuế cho 300.000 couronnes đầu tiên. Sau gần 15 năm triển khai, đã có tới 40% hộ gia đình tại Thụy Điển có tài khoản đầu tư loại này, với giá trị trung bình mỗi tài khoản khoảng 74.000 couronnes, tức khoảng 200 triệu đồng tiền Việt. Đây là những nội dung trong bài viết của tờ Le Monde tại Pháp với tiêu đề lớn "Người Thụy Điển, những quán quân chơi chứng khoán".

Theo tính toán của tổ chức đại diện cho giới chủ và doanh nghiệp có tên là VOKA ở Bỉ, nếu làm theo mô hình của Thụy Điển, người dân Bỉ sẽ dễ tiếp cận với thị trường chứng khoán hơn và quan trọng là thị trường vốn của Bỉ có thể huy động được tới 185 tỷ euro, gần bằng 1/3 GDP cả nước. Đơn vị này cũng cho rằng cần song hành triển khai cả cách làm của Thụy Điển và giữ nguyên tắc hiện hành ở Bỉ để những cá nhân có vốn đầu tư được quyền lựa chọn giải pháp phù hợp với mình. Còn theo một tổ chức nghiên cứu tại Anh, nếu cách làm đó được nhân rộng trên quy mô toàn Liên minh châu Âu, thì 10 năm tới, EU có thể huy động được 4.800 tỷ euro tiền vốn.

Khi Bỉ và một số quốc gia khác còn đang trong quá trình nghiên cứu, Ba Lan đã quyết định sẽ triển khai mô hình tương tự của Thụy Điển, kể từ tháng 1/2027.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.