Người di cư, hầu hết đến từ Afghanistan, tại một trường học cũ được sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời trên đảo Kythira, miền Nam Hy Lạp, ngày 7/10/2022 (Ảnh: AP)
Việc Bỉ cấp thị thực cho phái đoàn Taliban tham gia đàm phán mở đường cho chuyến thăm đầu tiên của các đại diện Taliban đến một sự kiện do EU tổ chức, kể từ khi lực lượng này trở lại nắm quyền ở Afghanistan vào năm 2021.
Cuộc đàm phán dự kiến giữa Taliban và EU đã vấp phải sự chỉ trích từ một số tổ chức nhân quyền, cho rằng việc thảo luận với Taliban có nguy cơ làm suy yếu cam kết của Liên minh châu Âu về nhân quyền.
Tuy nhiên, chính phủ Bỉ cho biết nước này đã phê duyệt 5 thị thực cho các thành viên của phái đoàn Taliban, sau khi đánh giá an ninh không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy các cá nhân này gây ra mối đe dọa. Thị thực bị hạn chế nghiêm ngặt, theo đó chỉ cho phép nhập cảnh vào Bỉ chứ không phải khu vực Schengen rộng lớn hơn, và có giá trị chỉ trong một ngày.
Giới chức Bỉ đã từ chối tiết lộ ngày chính xác của chuyến thăm với lý do lo ngại về an ninh. Tuy nhiên, các nguồn tin của EU cho biết cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra ngay sau khi thị thực được cấp.
Theo các quan chức châu Âu, cuộc thảo luận sẽ tập trung vào vấn đề di cư và khả năng hồi hương công dân Afghanistan không có quyền cư trú tại Liên minh châu Âu. Vào tháng 5, Ủy ban châu Âu tuyên bố ý định mời các quan chức Taliban đến Brussels trong thời gian tới để thảo luận về việc hồi hương người di cư Afghanistan.

Chiến binh Taliban đứng canh gác trong khi một số phụ nữ chờ nhận khẩu phần ăn do một nhóm viện trợ nhân đạo phân phát tại Kabul, Afghanistan, ngày 23/5/2023 (Ảnh: AP)
Ủy ban châu Âu nhấn mạnh rằng cuộc gặp này được tổ chức ở cấp độ kỹ thuật và không thể hiện sự công nhận chính thức đối với chính quyềnTaliban. Các quan chức EU đã nhiều lần nói rằng những cuộc đàm phán này nhằm giải quyết vấn đề di cư. Và vấn đề này thực tiễn hơn so với mối quan hệ ngoại giao với chính quyền Afghanistan.
Tuy nhiên, vấn đề này được cho là vẫn rất nhạy cảm vì Taliban đã phải đối mặt với sự chỉ trích quốc tế rộng rãi kể từ khi lực lượng này giành lại quyền kiểm soát ở Afghanistan. Taliban đã áp đặt những hạn chế nghiêm khắc đối với phụ nữ và trẻ em gái - bao gồm hạn chế về giáo dục, việc làm và tự do đi lại.
Một số tổ chức nhân quyền đã kêu gọi EU hủy bỏ hoàn toàn cuộc đàm phán này. Họ lập luận rằng bất kỳ sự hợp tác nào với Taliban nên tập trung vào trách nhiệm giải trình và vấn đề nhân quyền, thay vì tạo điều kiện cho việc hồi hương người di cư về Afghanistan - một quốc gia mà các tổ chức nhân quyền mô tả là "ngày càng nguy hiểm".
Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh các chính phủ châu Âu đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc thắt chặt chính sách di cư.
Afghanistan hiện đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng nhân đạo. Theo Liên hợp quốc, hàng triệu người Afghanistan đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và khó khăn kinh tế. Trong khi đó, quốc gia này cũng đang tiếp nhận một lượng lớn người hồi hương từ các nước láng giềng như Iran và Pakistan.
Bình luận (0)