Nhiều hộ dân tại khu dân cư thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh phản ánh tình trạng vỉa hè và lòng đường trước nhà bất ngờ bị đào xới, thu hẹp, dù các gia đình đã xây nhà và sinh sống ổn định gần 20 năm qua. Sự việc bắt đầu từ giữa năm 2025, khi dự án khu đất đấu giá Do Nha liền kề được triển khai thi công.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều căn nhà trong khu dân cư Phương Cầu, vỉa hè phía trước bị đào múc sâu, có nơi sát tới chân nhà dân. Người dân cho biết, trước đây vỉa hè rộng khoảng 4,5 mét, được bà con tự đổ bê tông, trồng cây và sử dụng ổn định trong thời gian dài. Tuy nhiên, từ tháng 5 năm ngoái, đơn vị thi công dự án khu đất đấu giá Do Nha đã tiến hành múc bỏ toàn bộ phần vỉa hè này, đẩy vỉa hè mới lùi sát về phía nhà dân.
Bà Nguyễn Thị Ngọt, người dân khu dân cư Phương Cầu, cho biết: trước đây vỉa hè rộng 4,5 mét, nhưng nay có đoạn chỉ còn khoảng 3 mét, 2 mét, thậm chí có chỗ chỉ hơn 1 mét. Việc cắt xén vỉa hè khiến sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Thước, con đường trước mặt khoảng 70 hộ dân thuộc khu dân cư Phương Cầu vốn có lòng đường rộng 7 mét, vỉa hè mỗi bên 4,5 mét. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án khu đất đấu giá Do Nha, vỉa hè phía bên kia đường bị lấp, kéo theo việc đẩy cả lòng đường và vỉa hè mới về sát phía nhà dân Phương Cầu.
Bà Thước cho biết, ngày 8/5/2025, người dân bất ngờ thấy máy móc về đào phá đường. Sau đó, bà con đã nhiều lần kiến nghị lên phường, huyện và tỉnh Bắc Ninh (cũ), khiến việc thi công phải tạm dừng.
Không chỉ người dân khu Phương Cầu bị ảnh hưởng, hàng trăm hộ dân đã góp vốn với chủ đầu tư tại khu đất đấu giá Do Nha cũng rơi vào tình trạng khó khăn. Dù dự án đã được tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết, nhưng khi triển khai thực tế, ranh giới dự án lại bị chồng lấn với khu dân cư hiện hữu bên phía Phương Cầu. Sự chồng lấn này khiến dự án không thể hoàn thiện và bị đình trệ trong nhiều năm.

Bà Trần Thị Lan, đại diện cư dân khu đất đấu giá Do Nha, cho biết tình trạng kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và quyền lợi của người dân góp vốn. Nếu dự án không thể hoàn thành, nhiều hộ dân sẽ rơi vào cảnh không có đất ở. Người dân kiến nghị các cấp chính quyền sớm vào cuộc để giải quyết dứt điểm.
Lãnh đạo UBND phường Phương Liễu cho biết, khu dân cư Phương Cầu – còn gọi là khu đất giãn dân – được hình thành từ năm 2004. Tuy nhiên, đến nay khu vực này vẫn chưa có bản đồ địa chính và bản đồ quy hoạch đầy đủ, nên chưa thể xác định rõ các hộ dân có xây dựng đúng ranh giới, mốc giới tọa độ hay không. Việc xảy ra chồng lấn một phần xuất phát từ quá trình đo đạc, lập bản đồ quy hoạch của khu đất đấu giá Do Nha chưa đối chiếu với hiện trạng nhà dân đang tồn tại.
Theo ông Tô Thành Công, Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liễu, do khu giãn dân chưa được đo đạc bản đồ địa chính nên khi lập quy hoạch dự án đấu giá đất, bản đồ có thể chưa khớp nối đầy đủ với hiện trạng thực tế.

Mới đây, Viện Quy hoạch Kiến trúc Bắc Ninh đã điều chỉnh quy hoạch khu đất đấu giá Do Nha theo hướng thu hẹp lòng đường từ 7,5 mét xuống 7 mét và vỉa hè từ 3,25 mét xuống còn 3 mét, nhằm chừa thêm diện tích cho khu dân cư Phương Cầu. Theo phương án này, vỉa hè có chỗ hẹp nhất là 2,86 mét và rộng nhất là 4,67 mét. Tuy nhiên, phương án điều chỉnh vẫn chưa nhận được sự đồng thuận của một số hộ dân khu Phương Cầu.
Lãnh đạo UBND phường Phương Liễu cho biết, địa phương đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xin ý kiến UBND tỉnh chỉ đạo về chuyên môn nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời giữ gìn cảnh quan, mỹ quan đô thị. Mục tiêu là phấn đấu giải quyết dứt điểm vụ việc trong quý I năm 2026.
Bình luận (0)