Bị cáo Huỳnh Ngọc Tuấn tại phiên tòa.
Sáng 2/4, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1963, trú phường Buôn Hồ, Đắk Lắk) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo điểm a, b, c khoản 1 Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk, năm 1992, bị cáo bị TAND tỉnh Quảng Nam (nay thuộc TP. Đà Nẵng) xử phạt 10 năm tù về tội "Tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa" theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 1985. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù vào năm 2002, Tuấn tiếp tục bị quản chế tại địa phương.

Bị cáo Huỳnh Ngọc Tuấn đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước.
Theo kết luận của VKSND tỉnh Đắk Lắk, lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, Huỳnh Ngọc Tuấn đã soạn thảo, tán phát nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.Hành vi này được thực hiện có chủ đích, nhiều lần, với mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tháng 11/2023, mặc dù đã được cơ quan chức năng làm việc, răn đe nhưng bị cáo vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm. Cơ quan điều tra đã trích xuất 11 video phát trực tiếp và 21 bài viết đăng tải trên tài khoản Facebook "Huỳnh Ngọc Tuấn" có nội dung vi phạm.
Với hành vi trên, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Tuấn 8 năm 6 tháng tù.
Bình luận (0)