Tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 3) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của kỳ họp khi xem xét, quyết định nhiều chính sách nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026, tạo nền tảng pháp lý và động lực từ thể chế để đưa Thủ đô bước vào thời kỳ phát triển mới.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Luật Thủ đô năm 2026 trao cho thành phố nhiều thẩm quyền cùng các cơ chế đặc thù, vượt trội, được xem là "bệ phóng chiến lược" để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, phát triển nhanh và bền vững. Vì vậy, nhiệm vụ then chốt hiện nay là xây dựng đồng bộ các văn bản quy định chi tiết, bảo đảm sát thực tiễn, khả thi và tổ chức thực hiện hiệu quả để đưa luật vào cuộc sống.
Đẩy mạnh phân cấp, tháo gỡ điểm nghẽn phát triển

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh: Kiên quyết không để xảy ra tình trạng luật có hiệu lực nhưng chậm ban hành văn bản hướng dẫn hoặc không đủ thời gian tổ chức triển khai. Ảnh: Nguyễn Cung.
Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị các đại biểu HĐND thành phố tập trung thảo luận sâu đối với các chính sách có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Trong đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu quán triệt tinh thần đổi mới, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể và cơ chế kiểm tra, giám sát. Thành phố cũng cần tiếp tục cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và vượt trội hơn.
Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý mỗi chính sách khi ban hành phải được đánh giá đầy đủ về cơ sở pháp lý, nguồn lực thực hiện, tính khả thi và sự đồng thuận xã hội, đặc biệt đối với các cơ chế đặc thù, vượt trội để bảo đảm đi vào cuộc sống và tạo chuyển biến rõ nét cho Thủ đô.
Đối với lĩnh vực an sinh xã hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị ưu tiên tối đa nguồn lực giải quyết các vấn đề dân sinh cấp bách, nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở, giáo dục, y tế, văn hóa cho người dân, đồng thời bảo đảm các chính sách hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục tiêu và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của thành phố.
Tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo và phát triển đô thị

Bí thư Thành ủy Hà Nội xác định tri thức, dữ liệu số, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ là động lực chính cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.
Theo đó, thành phố cần mạnh dạn thí điểm các chính sách đột phá, mô hình mới; đồng thời kiến tạo môi trường pháp lý và không gian phát triển cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy liên kết giữa nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất nhằm chuyển đổi mô hình phát triển của Thủ đô.
Về phát triển đô thị, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp cận theo hướng tổng thể, đồng bộ, phù hợp với tầm nhìn trăm năm của Quy hoạch Thủ đô. Thành phố cần kiến tạo các không gian phát triển mới dựa trên khai thác các vùng động lực theo mô hình TOD, tối ưu hóa không gian ngầm, không gian trên cao và không gian mặt đất, đồng thời giải quyết căn cơ các điểm nghẽn trong phát triển đô thị.
Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị ngay sau khi các nghị quyết được thông qua, UBND thành phố và các cơ quan liên quan phải khẩn trương triển khai thực hiện để phát huy hiệu quả chính sách. Đối với các văn bản còn tiếp tục hoàn thiện, các đơn vị phải trình HĐND thành phố xem xét trước ngày 15/6/2026, kiên quyết không để xảy ra tình trạng luật có hiệu lực nhưng chậm ban hành văn bản hướng dẫn hoặc không đủ thời gian tổ chức triển khai.
Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan giám sát của Đảng, HĐND và Mặt trận Tổ quốc thành phố theo dõi, giám sát ngay từ đầu quá trình triển khai Luật Thủ đô, bảo đảm việc thực hiện thông suốt, hiệu quả.
Luật Thủ đô năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, kỳ họp lần này mang ý nghĩa dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để các cơ chế đặc thù của Thủ đô nhanh chóng đi vào cuộc sống, mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội trong giai đoạn tới.
Bình luận (0)