Chiều 10/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì buổi làm việc với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nhằm đánh giá tình hình sau khi công trình được chuyển giao về UBND TP Hà Nội quản lý.
Theo báo cáo của Giám đốc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Ngô Thị Hồng Thắm, sau khi tiếp nhận Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về UBND TP Hà Nội quản lý, đơn vị tiếp tục duy trì ổn định hoạt động, chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ tổ chức sự kiện và đón khách tham quan. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đón hơn 260.000 lượt khách.
Hiện Sở Tài chính Hà Nội đã tổng hợp 3 dự án vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 gồm: khu Nghi lễ thờ Tổ, khu Lâm Viên và dự án chuyển đổi số nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 54 dân tộc Việt Nam với tổng kinh phí dự kiến 1.238 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn trong thu hút đầu tư ngoài ngân sách vào các khu chức năng do vướng mắc về đất đai, xây dựng và đầu tư; hạ tầng, dịch vụ du lịch chưa đồng bộ, việc liên kết trong khu vực còn hạn chế nên Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam chưa trở thành điểm đến hấp dẫn trong danh mục tour tuyến du lịch.
Đẩy mạnh hạ tầng, kết nối giao thông và phát triển sản phẩm du lịch

Một góc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: VGP.
Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết khu vực Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thành tổ hợp văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí quy mô lớn của Thủ đô. Ông đánh giá cao đề xuất kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 5 đến khu vực này nhằm tăng khả năng kết nối giao thông và khai thác hiệu quả quỹ đất còn nhiều dư địa phát triển.
Cũng tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2026, thành phố sẽ tăng quy mô các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; đồng thời phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm, đầu tư hoàn thiện hạ tầng phục vụ du khách và nghiên cứu mở rộng các tuyến xe buýt, tăng cường kết nối giao thông công cộng.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị mạnh dạn đặt mục tiêu xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đạt quy mô quốc tế; đồng thời sớm xây dựng quy hoạch tổng thể toàn khu vực phía Tây Thủ đô, tạo cơ sở thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng đồng bộ.
Xây dựng điểm đến không thể thiếu của du khách khi đến Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái.
Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, theo Nghị quyết số 02/NQ-TW của Bộ Chính trị và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, văn hóa luôn giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển của Hà Nội. Việc Trung ương giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về thành phố quản lý nhằm tạo điều kiện phát huy hiệu quả hơn giá trị của công trình.
Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là Sở Văn hóa và Thể thao, hoàn thiện báo cáo định hướng phát triển Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trước ngày 10/8. Trong đó, thống nhất đưa Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam vào tổng thể không gian phát triển khu vực phía Tây Hà Nội, kết nối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội để hình thành một cực tăng trưởng mới của Thủ đô.
Bí thư Thành ủy Hà Nội quán triệt mục tiêu xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành điểm đến tầm cỡ quốc tế, là địa chỉ không thể thiếu trong hành trình của du khách khi đến Hà Nội; đồng thời là không gian nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa cuối tuần của người dân Thủ đô và các địa phương lân cận.
Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sớm nâng cao hiệu quả khai thác, phấn đấu cân bằng thu - chi, tiến tới hình thành doanh nghiệp kinh tế nhà nước để đầu tư, khai thác và phát triển khu vực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, vận hành và quảng bá; thu hút các nhà đầu tư có năng lực, quy mô lớn phát triển các sản phẩm văn hóa, du lịch chất lượng cao, đồng thời bảo đảm mục tiêu cốt lõi là bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam.
Bình luận (0)