Theo Liên minh khoa học Climade, biến đổi khí hậu đã dẫn đến sự gia tăng các dịch bệnh toàn cầu như sốt xuất huyết, hay virus chikungunya.
Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này bao gồm nhiệt độ toàn cầu tăng, mở rộng phạm vi hoạt động của muỗi, thời tiết cực đoan tạo điều kiện bùng phát dịch bệnh và di cư do khí hậu làm phát tán mầm bệnh.

Người dân trở về nhà sau khi cơn bão Kalmaegi tàn phá các cộng đồng dọc theo sông Mananga ở thành phố Talisay, tỉnh Cebu, miền Trung Philippines, ngày 5/11/2025 (Ảnh: AP)
Nam Bán cầu, đặc biệt là châu Phi, chịu tác động nặng nề nhất, dù đóng góp dưới 10% lượng khí thải toàn cầu.
Báo cáo nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải kết hợp ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng cường hệ thống y tế, ưu tiên giám sát bộ gien và bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương.
Bình luận (0)