Các nước giàu "giảm nhiệt" trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu

Mạnh Dương (Theo The guardian)

11/11/2025 11:47 GMT+7

VTV.vn - Trưởng đoàn COP30 cho rằng Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới về năng lượng sạch, trong khi nhiều quốc gia giàu có dần mất quyết tâm hành động.

Lực lượng an ninh tuần tra gần bờ biển Bacarena, Brazil, ngày 9/11/2025 (Ảnh: AP)

Lực lượng an ninh tuần tra gần bờ biển Bacarena, Brazil, ngày 9/11/2025 (Ảnh: AP)

Phát biểu tại thành phố Belem (Brazil), nơi diễn ra hội nghị COP30, ông Andre Correa do Lago - trưởng đoàn và nhà ngoại giao Brazil - cho biết các nước phát triển đang chững lại trong khi nhiều quốc gia đang phát triển tăng tốc chuyển đổi xanh. Ông nêu Trung Quốc là ví dụ tiêu biểu khi vừa là nước phát thải lớn nhất, vừa dẫn đầu về sản xuất và sử dụng năng lượng tái tạo.

Theo ông Lago, năng lượng Mặt Trời đang ngày càng rẻ và có thể cạnh tranh với nhiên liệu hóa thạch. Ông gọi đây là tín hiệu tích cực cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

COP30, với sự tham dự của 194 quốc gia, đặt mục tiêu giữ mức tăng nhiệt toàn cầu trong giới hạn 1,5°C theo Thỏa thuận Paris, đồng thời tìm giải pháp giảm phát thải và hỗ trợ các nước nghèo thích ứng.

Bà Ilana Seid, đại diện Liên minh các quốc đảo nhỏ, cho rằng các cam kết hiện tại là chưa đủ: “Nếu không có hành động mạnh mẽ hơn, chúng ta sẽ mất mục tiêu 1,5°C”.

Các nước giàu giảm nhiệt trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu - Ảnh 1.

Một chiếc thuyền di chuyển gần bờ biển Bacarena, Brazil, ngày 9/11/2025 (Ảnh: AP)

Brazil muốn tập trung vào việc thực thi các cam kết như giảm phát thải, tăng gấp 3 năng lượng tái tạo và nâng hiệu quả năng lượng trước năm 2030. Tuy nhiên, nhiều quốc gia dễ bị tổn thương cảnh báo rằng các biện pháp này vẫn chưa đủ nhanh để ngăn Trái Đất nóng lên.

Cùng lúc, dữ liệu vệ tinh cho thấy lượng phát thải khí methane - loại khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh gấp 80 lần carbon dioxide - đang tăng trở lại, dù 159 quốc gia từng cam kết giảm 30% vào năm 2030 tại COP26 năm 2021.

Theo công ty Kayrros, 6 nước gồm Mỹ, Australia, Kuwait, Turkmenistan, Uzbekistan và Iraq hiện có lượng phát thải methane cao hơn 8,5% so với năm 2020. Các chuyên gia kêu gọi cần một thỏa thuận toàn cầu ràng buộc pháp lý để kiềm chế mức phát thải này.

Tin liên quan

Lãnh đạo thế giới cảnh báo thời gian hành động chống biến đổi khí hậu đang cạn dần

Lãnh đạo thế giới cảnh báo thời gian hành động chống biến đổi khí hậu đang cạn dần

VTV.vn - Tại Hội nghị Khí hậu Liên hợp quốc ở Brazil, các nhà lãnh đạo kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm ngăn chặn hậu quả tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.