Tiếp tế lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, bảo đảm không để hộ dân nào thiếu đói trong thời điểm khó khăn.
Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa hỗ trợ dân vùng lũ trở lại cuộc sống bình thường.
Các tổ công tác của Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đã tập trung tiếp tế lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, bảo đảm không để hộ dân nào thiếu đói trong thời điểm khó khăn. Tính đến sáng nay (23/11), các đơn vị đã phối hơp vận chuyển và cấp phát hơn 10.000 suất lương thực, thực phẩm đến tận tay bà con.

Đại tá Phan Thăng Long tặng quà người dân vùng lũ.
Song song với công tác cứu trợ, cán bộ, chiến sĩ cũng được huy động hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả sau lũ. Hơn 20 trường học, trung tâm y tế và trên 100 nhà dân đã được thu gom bùn đất, sắp xếp lại đồ đạc, đảm bảo điều kiện để người dân sớm ổn định sinh hoạt, các cơ sở giáo dục y tế nhanh chóng hoạt động trở lại.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả sau lũ.
Cũng trong sáng nay, Đại tá Nguyễn Doãn Hoà - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các gia đình quân nhân trong đơn vị bị thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ vừa qua. Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ khó khăn và động viên tinh thần các quân nhân cùng gia đình sớm vượt qua khó khăn. Đồng thời trao quà hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp các gia đình ổn định trước mắt. Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất các hình thức hỗ trợ bổ sung để đảm bảo đời sống cho gia đình cán bộ, chiến sĩ sau thiên tai.

Đại tá Nguyễn Doãn Hòa - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa kịp thời động viên thăm hỏi gia đình quân nhân bị ảnh hưởng nặng nề sau mưa lũ.
Đại tá Phan Thăng Long, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tại các khu vực xung yếu để kịp thời hỗ trợ người dân sau mưa lũ. Ông nhấn mạnh: Các tổ công tác luôn trong trạng thái sẵn sàng, tập trung giúp dân thu dọn nhà cửa, khắc phục thiệt hại và bảo đảm an toàn tại những nơi còn tiềm ẩn nguy cơ, đồng hành cùng chính quyền địa phương và người dân cho đến khi tình hình hoàn toàn ổn định và đời sống sinh hoạt trở lại bình thường.
Bình luận (0)