VTV.vn - Với nhiều gia đình, giờ ăn không phải là khung cảnh hoàn hảo như tranh vẽ với những khuôn mặt tươi cười và lũ trẻ ngốn ngấu thức ăn trên đĩa mà bạn thấy trong quảng cáo.
VTV.vn - Chậm phát triển trí não, chiều cao, cân nặng, suy giảm miễn dịch, tăng nguy cơ mắc các bệnh lý mạn tính… là những hệ lụy mà trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng có thể gặp phải.
VTV.vn - Các thống kê cho thấy, có 30-40% trẻ em Việt Nam (2-3 tuổi) hiện nay bị biếng ăn; hơn 230.000 trẻ em dưới 5 tuổi thiếu dinh dưỡng cấp tính nặng mỗi năm...
VTV.vn - Táo bón, biếng ăn, tiêu hóa kém đã trở thành những nỗi “ám ảnh” không chỉ với bé mà với cả mẹ. Làm sao để vượt qua nỗi ám ảnh này? Học ngay cách của diễn viên Thu Quỳnh.
VTV.vn - Biếng ăn là chứng rối loạn dinh dưỡng khá phổ biến ở trẻ. Tình trạng này xảy ra chủ yếu do 2 nguyên nhân chính là nguyên nhân bệnh lý và nguyên nhân sinh lý.
Bệnh tay - chân - miệng không phát hiện kịp thời và chữa trị sớm sẽ gặp biến chứng như: viêm não - màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp dễ dẫn tới tử vong.
Hiện nay, không ít trẻ thường được cho ăn cháo quá lâu. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trẻ 3 tuổi mà vẫn chưa ăn được cơm là quá muộn, điều này không tốt cho sự phát triển của trẻ.
Những người đi nước ngoài thường gặp phải tình trạng rối loạn nhịp thức - ngủ, mệt mỏi, khó chịu, biếng ăn và làm việc không hiệu quả do lệch múi giờ sau một chuyến bay dài.