Biểu tình ở Afghanistan khiến ít nhất 2 người thiệt mạng

VTV.vn - Cuộc biểu tình ở Afghanistan - nhằm phản đối việc bắt giữ phụ nữ vì quy định trang phục - đã bị lực lượng Taliban trấn áp.

Một phụ nữ Afghanistan rời khu giam giữ dành cho nữ tại nhà tù Pul-e-Charkhi ở Kabul, Afghanistan, ngày 23/9/2021. (Ảnh: AP)

Một phụ nữ Afghanistan rời khu giam giữ dành cho nữ tại nhà tù Pul-e-Charkhi ở Kabul, Afghanistan, ngày 23/9/2021. (Ảnh: AP)

Cuộc biểu tình ở Afghanistan diễn ra vài ngày qua tại tỉnh Herat, miền Tây nước này, đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng sau khi lực lượng Taliban nổ súng vào đám đông phản đối việc bắt giữ phụ nữ liên quan đến quy định về hijab - trang phục che phủ đầu và cơ thể theo quy định của Hồi giáo.

Theo các nguồn tin địa phương, chính quyền Taliban những ngày gần đây đã tiến hành nhiều vụ bắt giữ nhằm vào phụ nữ và các bé gái bị cáo buộc mặc “hijab không phù hợp”. Một số cư dân cho biết nhiều gia đình không nhận được thông tin về nơi giam giữ hoặc tình trạng của những người bị bắt.

Các nhân chứng nói với hãng tin Rukshana Media rằng khoảng 70 người đã tham gia cuộc biểu tình ngày 9/6, bất chấp sự hiện diện dày đặc của lực lượng an ninh Taliban. Những người biểu tình hô vang các khẩu hiệu như: “Giáo dục, việc làm và tự do”, đồng thời phản đối điều họ cho là các vụ bắt giữ tùy tiện đối với phụ nữ.

Theo các nhân chứng, lực lượng Taliban đã nổ súng vào đám đông, sau đó triển khai các đơn vị đặc biệt để giải tán cuộc biểu tình. Các nguồn tin địa phương cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng, 3 người bị thương và khoảng 13 người khác bị đánh đập rồi bắt giữ.

Lực lượng Taliban nổ súng vào người biểu tình tại Herat, Afghanistan. (Ảnh: The Guardian)

Trong các video được chia sẻ từ quận Jibrail của Herat, các tay súng Taliban được nhìn thấy nổ súng về phía nhóm người biểu tình. Tiếng một phụ nữ vang lên giữa tiếng súng, hô “Azadi”, nghĩa là “tự do” trong tiếng Dari.

Bà Fereshta Abassi, đại diện Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch), cho rằng sự giận dữ của người dân xuất phát từ các vụ bắt giữ phụ nữ trong những ngày gần đây, cũng như việc Taliban can thiệp sâu vào đời sống riêng tư của người dân.

Kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền, phụ nữ và trẻ em gái tại Afghanistan bị hạn chế nghiêm trọng trong đời sống công cộng, tại trường học, đại học, trong phần lớn công việc cho tới ở công viên. Các cuộc biểu tình tại Afghanistan hiện rất hiếm xảy ra do Taliban cấm các cuộc tụ tập không được cho phép và thường đáp trả bất đồng bằng bạo lực, bắt giữ hoặc tra tấn.

Tuy nhiên, một người phát ngôn Taliban tại Herat nói trên kênh truyền hình do Taliban kiểm soát rằng các thông tin về việc phụ nữ bị bắt vì hijab là “vô căn cứ”, đồng thời khẳng định không có phụ nữ nào bị bắt vì lý do này.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.