Một thành viên an ninh Taliban di chuyển trên xe vũ trang tại Jalalabad, Afghanistan (Ảnh: AFP)
Giới chức Afghanistan cho biết các đợt pháo kích và tên lửa từ Pakistan ngày 27/4 đã nhắm trúng một trường đại học và khu dân cư tại tỉnh Kunar, Đông Bắc nước này, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 85 người bị thương.
Phía Pakistan bác bỏ cáo buộc nhắm vào trường đại học, gọi các thông tin từ phía Afghanistan là “hoàn toàn sai sự thật”.
Đây là vụ tấn công vũ trang đầu tiên kể từ sau các cuộc đàm phán hòa bình do Trung Quốc làm trung gian hồi đầu tháng 4. Trước đó, Afghanistan và Pakistan đã giao tranh kéo dài nhiều tháng, khiến hàng trăm người thiệt mạng, bắt đầu từ cuối tháng 2 khi Afghanistan tiến hành tấn công qua biên giới để đáp trả các cuộc không kích của Pakistan.
Theo chính phủ Trung Quốc, hai bên đã đạt thỏa thuận không leo thang căng thẳng sau cuộc gặp tại Urumqi, khu vực Tây Trung Quốc. Tuy nhiên, vụ tấn công mới nhất cho thấy nỗ lực hòa bình vẫn rất mong manh.
Phó phát ngôn viên chính phủ Afghanistan Hamdullah Fitrat cho biết các cuộc tấn công đã đánh trúng thành phố Asadabad, thủ phủ tỉnh Kunar, cùng một số khu vực lân cận. Trong số người bị thương có phụ nữ, trẻ em và sinh viên tại Đại học Sayed Jamaluddin Afghani.

Người dân kiểm tra hiện trường bị hư hại sau vụ đánh bom tại Bannu, Tây Bắc Pakistan, ngày 3/4/2026. (Ảnh: AP)
Bộ Giáo dục Đại học Afghanistan cho biết khoảng 30 sinh viên và giảng viên bị thương trong vụ tấn công vào trường.
Tại bệnh viện ở Asadabad, người dân địa phương cho biết nhiều người đang ở ngoài trời thì pháo kích xảy ra. Một giáo viên địa phương cũng xác nhận có người thân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Trong khi đó, Bộ Thông tin Pakistan khẳng định các cuộc tấn công của nước này dựa trên thông tin tình báo chính xác và không nhằm vào cơ sở dân sự, trong đó có trường đại học nói trên.
Pakistan từ lâu cáo buộc Afghanistan chứa chấp các nhóm vũ trang, đặc biệt là lực lượng Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) - tổ chức có liên hệ với Taliban Afghanistan. Kabul phủ nhận cáo buộc này.
Giao tranh giữa hai bên phần nào lắng xuống trong tháng 3 sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nhân dịp lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo. Tuy nhiên, các vụ đụng độ lẻ tẻ vẫn tiếp diễn, ngay cả khi hai bên tham gia đàm phán.
Theo Liên hợp quốc, xung đột giữa Afghanistan và Pakistan đã khiến khoảng 94.000 người phải rời bỏ nhà cửa.
Bình luận (0)