Nóng

21:50 - 04/03/2026

21:39 - 04/03/2026

21:38 - 04/03/2026

21:05 - 04/03/2026

19:29 - 04/03/2026

19:25 - 04/03/2026

18:21 - 04/03/2026

17:42 - 04/03/2026

17:35 - 04/03/2026

15:44 - 04/03/2026

10:10 - 04/03/2026

09:57 - 04/03/2026

09:51 - 04/03/2026

09:41 - 04/03/2026

07:51 - 04/03/2026

07:34 - 04/03/2026

CẬP NHẬT Xung đột tại Trung Đông: Mỹ sẽ tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Iran

Thời báo VTV

04/03/2026 07:45 GMT+7

VTV.vn - Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết quân đội Mỹ sẽ tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Iran.

Cập nhật diễn biến xung đột tại Trung Đông ngày 4/3:

  • 21:50 - 04/03/2026

    Cuộc chiến có thể dài 8 tuần

    Theo tiết lộ của ông Hegseth, cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran có thể kéo dài lâu hơn các dự đoán ban đầu, thậm chí lên tới 8 tuần, do thời gian của chiến dịch vẫn chưa được ấn định rõ. Ông dự đoán Iran sẽ không thể cầm cự được lâu trước năng lực phòng thủ và đánh chặn của Mỹ cùng các đồng minh trong cuộc chiến hiện nay.

  • 21:45 - 04/03/2026

    Mỹ điều tra vụ tấn công vào trường nữ sinh ở Iran

    Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang điều tra vụ tấn công mà theo truyền thông nhà nước Iran đã khiến hơn 100 người thiệt mạng tại một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở miền Nam Iran.

    CẬP NHẬT Xung đột tại Trung Đông: Mỹ sẽ tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Iran - Ảnh 1.

    Một người phụ nữ rải cánh hoa hồng lên quan tài của những người thiệt mạng trong vụ tấn công vào trường tiểu học nữ sinh ở Minab, Iran (Ảnh: AP)

    "Tất cả những gì tôi biết, tất cả những gì tôi có thể nói là chúng tôi đang điều tra vụ việc đó. Dĩ nhiên, chúng tôi chưa bao giờ nhắm mục tiêu vào dân thường, nhưng chúng tôi đang xem xét điều tra vấn đề đó" - ông Hegseth nói.

    Theo truyền thông nhà nước Iran, vụ tấn công ở thành phố Minab đã khiến phần lớn người thiệt mạng là trẻ em. Đài truyền hình nhà nước IRIB đưa tin, sau đó đám đông lớn đã tập trung dự lễ tang, những người đưa tang hô vang khẩu hiệu và cầm ảnh các nạn nhân.

  • 21:39 - 04/03/2026

    Xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

    Chiến sự giữa Iran và Israel đang bước sang ngày thứ 5 với diễn biến leo thang nhanh chóng.

  • 21:38 - 04/03/2026

    Mỹ bắn chìm tàu chiến Iran ngoài khơi Sri Lanka, gần 150 người mất tích

    Ngày 4/3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth xác nhận tàu ngầm Mỹ đã bắn chìm một chiến hạm Iran, khiến 148 thủy thủ mất tích.

  • 21:09 - 04/03/2026

    Mỹ và Israel sẽ kiểm soát hoàn toàn không phận Iran

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố, trong chưa đầy 1 tuần, "hai lực lượng không quân mạnh nhất thế giới" - Mỹ và Israel - "sẽ kiểm soát hoàn toàn không phận Iran".

    "Chúng tôi sẽ bay suốt ngày đêm, truy lùng, tiêu diệt và xóa sổ các tên lửa và cơ sở công nghiệp quốc phòng của quân đội Iran. Tìm kiếm và loại bỏ các nhà lãnh đạo và các chỉ huy quân sự của họ. Bay qua Tehran, bay qua Iran, bay qua thủ đô của họ, bay qua IRGC (Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo), các nhà lãnh đạo Iran nhìn lên và chỉ thấy sức mạnh không quân của Mỹ và Israel. Mỗi phút mỗi ngày cho đến khi chúng tôi quyết định mọi chuyện đã kết thúc. Và Iran sẽ không thể làm gì được" - ông Hegseth tuyên bố.

  • 21:05 - 04/03/2026

    Mỹ sẽ tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Iran

    "Chúng tôi sẽ bắt đầu mở rộng chiến dịch tấn công vào sâu trong lãnh thổ Iran, tạo thêm không gian hoạt động cho lực lượng Mỹ" - Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, phát biểu tại Lầu Năm Góc.

    CẬP NHẬT Xung đột tại Trung Đông: Mỹ sẽ tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Iran - Ảnh 1.

    Một tòa nhà bị hư hại sau các cuộc tấn công ở Tehran, Iran (Ảnh: AP)

    Theo ông Caine, Mỹ đang đảm bảo rằng Iran "không thể nhanh chóng xây dựng lại hoặc khôi phục khả năng chiến đấu hay sức mạnh chiến đấu của mình".

    "Số vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa của Iran đã giảm 86% so với ngày đầu tiên giao tranh, với mức giảm 23% chỉ trong 24 giờ qua. Số vụ tấn công bằng máy bay không người lái một chiều của họ cũng giảm 73% so với những ngày đầu tiên" - Tướng Caine thông tin thêm.

    Ông cho biết việc giảm hoạt động của tên lửa và máy bay không người lái Iran đã cho phép lực lượng Mỹ mở rộng lợi thế tác chiến: "Bước tiến này đã cho phép CENTCOM thiết lập ưu thế trên không cục bộ dọc theo sườn phía Nam bờ biển Iran và xuyên thủng hệ thống phòng thủ của họ với độ chính xác và hỏa lực áp đảo".

  • 21:01 - 04/03/2026

    Mỹ tuyên bố "thắng áp đảo"

    Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc rằng Mỹ "đang giành chiến thắng một cách quyết định, áp đảo và không khoan nhượng". Ông nhấn mạnh cuộc xung đột mới diễn ra 4 ngày nhưng Mỹ "sẽ dành tất cả thời gian cần thiết" để đảm bảo chiến dịch thành công.

    CẬP NHẬT Xung đột tại Trung Đông: Mỹ sẽ tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Iran - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, ngày 4/3/2026 (Ảnh: AP)

     

  • 19:29 - 04/03/2026

    Israel cảnh báo "loại bỏ" bất kỳ lãnh đạo mới nào của Iran

    "Bất kỳ nhà lãnh đạo nào được Iran bổ nhiệm đều trở thành mục tiêu rõ ràng cần loại bỏ", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố hôm 4/3.

    Thủ tướng và tôi đã chỉ thị cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chuẩn bị và hành động bằng mọi biện pháp cần thiết để thực hiện nhiệm vụ như một phần không thể thiếu trong các mục tiêu của chiến dịch 'Tiếng gầm sư tử'" - ông Katz nhấn mạnh.

    "Không quan trọng người đó tên gì hay ẩn náu ở đâu. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động với toàn bộ sức mạnh, cùng với các đối tác Mỹ, nhằm triệt phá năng lực của chính quyền (Iran) và tạo điều kiện cho người dân Iran hành động", Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố thêm.

  • 19:25 - 04/03/2026

    Hoãn tổ chức tang lễ Đại giáo chủ Ali Khamenei

    Theo hãng thông tấn nhà nước Fars, lễ tưởng niệm lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dự kiến bắt đầu vào tối thứ Tư, đã bị hoãn lại. Kế hoạch mới sẽ được công bố sau.

  • 18:21 - 04/03/2026

    Tàu Iran chìm ngoài khơi bờ biển Sri Lanka

    Theo hãng tin Reuters, một phát ngôn viên hải quân Sri Lanka cho biết một tàu của Iran đã bị chìm ngoài khơi bờ biển Sri Lanka. Người phát ngôn cho biết các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp diễn.

    CẬP NHẬT Xung đột tại Trung Đông: Iran tổ chức quốc tang Đại giáo chủ Ali Khamenei - Ảnh 1.

    Tàu hộ vệ IRIS Dena của Iran (Ảnh: Mash)

    Theo Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka, đến nay ít nhất 30 người đã được cứu sống.

    Nguyên nhân vụ chìm tàu vẫn chưa được xác định. Trong khi đó, quân đội Mỹ đang nhắm mục tiêu vào các tàu của Iran ở Trung Đông với 17 tàu của Iran bị phá hủy.

  • 17:53 - 04/03/2026

    Con trai cố Lãnh tụ Tối cao Iran vẫn sống sót

    Theo Reuters, Mojtaba Khamenei - con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei - đã sống sót sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran và hiện vẫn còn sống. Ông Mojtaba Khamenei được xem là một ứng viên tiềm năng để trở thành Lãnh tụ Tối cao tiếp theo của Iran.

    CẬP NHẬT Xung đột tại Trung Đông: Iran tổ chức quốc tang Đại giáo chủ Ali Khamenei - Ảnh 1.

    Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và con trai Mojtaba Khamenei (Ảnh: AFP)

    "Ông ấy (Mojtaba) vẫn còn sống... Ông ấy không có mặt ở Tehran khi Lãnh tụ Tối cao bị ám sát" - Reuters dẫn lời một nguồn tin cho biết.

    Là một giáo sĩ cấp trung có quan hệ gần gũi với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ông Mojtaba theo đường lối cứng rắn và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong giới giáo sĩ Iran.

    Lãnh tụ Tối cao Khamenei qua đời cuối tuần trước sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Thời điểm bầu chọn Lãnh tụ Tối cao mới của Iran vẫn chưa được xác định.

  • 17:42 - 04/03/2026

    Iran tổ chức quốc tang Đại giáo chủ A. Khamenei

    Truyền thông nhà nước Iran đưa tin lễ quốc tang Lãnh tụ tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei sẽ chính thức bắt đầu vào tối 4/3 và kéo dài trong 3 ngày.

    CẬP NHẬT Xung đột tại Trung Đông: Iran tổ chức quốc tang Đại giáo chủ Ali Khamenei - Ảnh 1.

    Nhiều người tới thắp nến trước bức chân dung của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại một đài tưởng niệm tạm thời ở Đại sứ quán Iran tại Bishkek, Kyrgyzstan, ngày 3/3/2026 (Ảnh: AP)

    Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn thông báo của Hội đồng Điều phối Phát triển Hồi giáo Iran cho biết bắt đầu từ 22h ngày 4/3 (giờ địa phương, tức 1h30 ngày 5/3 theo giờ Việt Nam), người dân có thể đến tiễn biệt Đại giáo chủ Ali Khamenei tại Đại thánh đường Imam Khomeini ở thủ đô Tehran. Sau các nghi lễ quốc tang tại thủ đô, thi hài của ông sẽ được đưa về an táng tại quê nhà Mashhad - thành phố linh thiêng ở Đông Bắc Iran.

    Ông Ali Khamenei, sinh năm 1939, qua đời ngày 28/2 vừa qua, sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Iran. Ông là người nắm quyền lực cao nhất trong bộ máy chính trị và quân sự nước này kể từ năm 1989, có vai trò quyết định trong chính sách đối ngoại, quân sự và hạt nhân của Iran.

  • 17:35 - 04/03/2026

    Israel tuyên bố lần đầu bắn hạ máy bay chiến đấu trên bầu trời Tehran

    Theo quân đội Israel, một máy bay chiến đấu F-35 của Israel đã bắn hạ một máy bay chiến đấu YAK-130 của Iran trên bầu trời Tehran, đánh dấu lần đầu tiên máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 này bắn hạ một máy bay có người lái của đối phương.

    CẬP NHẬT Xung đột tại Trung Đông: Iran tổ chức quốc tang Đại giáo chủ Ali Khamenei - Ảnh 1.

    Tiêm kích F-35 của Israel (Ảnh: Defense News)

    Theo truyền thông Israel, lần cuối cùng Không quân Israel tham gia không chiến là vào năm 1985, khi một chiếc F-15 bắn hạ 2 chiếc MiG-23 của Syria trên bầu trời Lebanon.

    Không quân Iran được trang bị các máy bay chiến đấu cũ của Liên Xô và Mỹ. Chiếc YAK-130 "Mitten" là máy bay huấn luyện và chiến đấu hạng nhẹ 2 chỗ ngồi tốc độ cận âm, không thể sánh được với F-35I hiện đại.

  • 16:00 - 04/03/2026

    Khói bốc lên gần sân bay quốc tế Beirut

    Theo video từ hãng tin Reuters, một cột khói được nhìn thấy bốc lên từ vùng ngoại ô phía Nam Beirut vào sáng 4/3, gần sân bay chính của Lebanon.

    Sân bay quốc tế Beirut-Rafic Hariri vẫn hoạt động, nhưng hầu hết các chuyến bay quốc tế đã bị hủy. Theo trang web của sân bay, một chuyến bay của hãng hàng không Middle East Airlines (MEA) đã hạ cánh lúc 8h25 giờ địa phương.

    Trước đó, quân đội Israel đã đưa ra "cảnh báo khẩn cấp" yêu cầu người dân ở các vùng ngoại ô phía Nam thành phố, đặc biệt là khu phố Haret Hreik, đi sơ tán.

  • 15:44 - 04/03/2026

    Israel thực hiện làn sóng không kích thứ 10 vào Tehran

    Theo một tuyên bố được đưa ra sáng 4/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắt đầu "các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của Iran tại Tehran". Đây là đợt tấn công thứ 10 kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 28/2. Trước đó, IDF cho biết các cuộc không kích qua đêm của họ đã nhắm vào những gì mà họ mô tả là các trung tâm chỉ huy được lực lượng an ninh nội địa của Iran và lực lượng dân quân Basij sử dụng.

    CẬP NHẬT Xung đột tại Trung Đông: Israel bắt đầu đợt tấn công thứ 10 vào Tehran - Ảnh 1.

    Đống đổ nát của một cơ sở cảnh sát bị tấn công trong chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel ở Tehran, Iran. Vahid Salemi/AP

    "Đêm qua, họ tấn công rất dữ dội, đó là một đêm tồi tệ" - một cư dân ở phía Bắc Tehran kể lại với CNN - "Tôi không biết chính xác họ tấn công ở đâu, nhưng cảm giác như chúng tôi có thể nghe thấy tiếng nổ xung quanh".

    Truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin về các vụ nổ ở nhiều khu vực trên cả nước, trong đó một bức ảnh cho thấy cột khói đen lớn gần thành phố Isfahan.

  • 10:10 - 04/03/2026

    UAV tấn công CIA ở Saudi Arabia

    Ngày 3/3, cơ sở của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tại Đại sứ quán Mỹ ở Saudi Arabia đã bị một thiết bị bay không người lái tấn công. Sự việc diễn ra trong bối cảnh xung đột quân sự leo thang trong khu vực.

    Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết Đại sứ quán đã bị 2 thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công, gây ra một đám cháy nhỏ và một số thiệt hại về vật chất.

    Hiện CIA chưa bình luận về thông tin này.

    Trước đó, Iran đã mở rộng các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và UAV nhắm vào các mục tiêu và căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Tướng Ebrahim Jabbari thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo Iran sẽ tiếp tục trả đũa mạnh tay các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nếu chiến sự còn tiếp diễn. "Chúng tôi đã đóng cửa Eo biển Hormuz. Hiện giá dầu đang ở mức trên 80 USD và sẽ sớm đạt 200 USD", vị tướng này cảnh báo.

  • 09:57 - 04/03/2026

    Gần 900 người thiệt mạng do chiến sự Trung Đông

    Hơn 870 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở Trung Đông kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran hôm 28/2, kéo theo phản ứng quân sự ngày càng gia tăng của Iran trên toàn khu vực.

    Phần lớn các trường hợp tử vong được ghi nhận cho đến nay là ở Iran, nơi quân đội Mỹ và Israel liên tục tấn công nhằm phá hủy năng lực hạt nhân, tên lửa Iran và làm suy yếu ban lãnh đạo của nước này.

    CẬP NHẬT Xung đột tại Trung Đông: Gần 900 người thiệt mạng - Ảnh 1.

    Khói bốc lên trên đống đổ nát tại hiện trường một tòa nhà bị trúng bom trong cuộc không kích của Israel ở Dahiyeh, một vùng ngoại ô phía Nam của Beirut, Lebanon, ngày 3/3/2026 (Ảnh: AP)

     

  • 09:51 - 04/03/2026

    Israel đánh chặn các tên lửa phóng từ Lebanon

    Quân đội Israel cho biết họ đã phát hiện một số quả rocket bay từ Lebanon vào lãnh thổ Israel vào sáng sớm 4/3 theo giờ địa phương và đã đánh chặn hầu hết chúng.

    Theo thông báo của quân đội, còi báo động đã vang lên ở miền Bắc Israel trước khi đám cháy bùng phát.

    "Phần lớn các vật thể phóng ra đã bị Không quân Israel đánh chặn, và một vật thể khác rơi xuống khu vực này. Không có thương vong nào được báo cáo" - quân đội cho biết thêm.

    Quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán mới cho hơn chục làng và thị trấn của Lebanon, cảnh báo rằng các cuộc tấn công sắp xảy ra. "Hãy bảo vệ sự an toàn của bản thân và những người thân! Hãy sơ tán ngay lập tức và không quay trở lại các làng mạc, thị trấn vào thời điểm này" - Lực lượng Phòng vệ Israel cảnh báo.

  • 09:45 - 04/03/2026

    Saudi Arabia chặn và phá hủy 9 UAV

    Theo truyền thông Saudi Arabia, 9 máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận nước này đã bị đánh chặn và phá hủy. Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ có thương vong hay thiệt hại nào về cơ sở hạ tầng hay không.

  • 09:41 - 04/03/2026

    50 người thiệt mạng ở Lebanon khi các cuộc tấn công của Israel tiếp diễn

    Theo Bộ Y tế Lebanon, ít nhất 50 người đã thiệt mạng và 335 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào Lebanon trong 2 ngày qua.

    Các cuộc không kích của Israel tại Lebanon tiếp tục diễn ra vào sáng 4/3. Bộ Quốc phòng Lebanon cho biết, một cuộc không kích ở Aramoun, phía Nam thủ đô Beirut, đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 8 người bị thương vào rạng sáng.


    Cùng với đó, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, 3 nhân viên y tế đã thiệt mạng ở Lebanon, đồng thời nói thêm rằng cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông đang "ngày càng ảnh hưởng đến các dịch vụ y tế trên toàn khu vực". "Tôi rất đau lòng trước những diễn biến ở Lebanon ngày hôm nay, nơi 3 nhân viên y tế đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương khi đang cứu chữa những người bị thương do các vụ nổ ở quận Tyre phía Nam" - Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cho biết trong một bài đăng trên X.

  • 07:54 - 04/03/2026

    Syria tăng cường an ninh biên giới với Lebanon và Iraq

    Syria đã tăng cường an ninh biên giới với Iraq và Lebanon để tránh xung đột ở Trung Đông lan sang lãnh thổ của mình. Quân đội Syria cho biết họ đã tăng cường triển khai lực lượng dọc biên giới để "bảo vệ và đảm bảo an ninh" cho khu vực này.

    "Các đơn vị được triển khai thuộc lực lượng Biên phòng và các tiểu đoàn trinh sát, có nhiệm vụ giám sát hoạt động biên giới và chống buôn lậu", quân đội Syria cho biết.

    CẬP NHẬT Xung đột tại Trung Đông: Iran tiếp tục phóng tên lửa vào Israel - Ảnh 1.

    Người dân Syria đến cửa khẩu biên giới Syria - Lebanon ở Jdeidet Yabous, Syria, ngày 3/3/2026, chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Lebanon (Ảnh: AP)

    Quân đội Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào Hezbollah ở Lebanon kể từ ngày 2/3, sau khi nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn này điều khiển "một loạt máy bay không người lái" về phía một căn cứ quân sự của Israel để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel khiến Lãnh tụ tối cao của Iran thiệt mạng.

    Iraq cũng đã tham gia vào cuộc xung độ, khi Iran tấn công khu vực Kurdistan phía Bắc của nước này.

  • 07:51 - 04/03/2026

    Lầu Năm Góc xác định danh tính 4 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Iran

    Lầu Năm Góc đã xác định danh tính 4 trong số 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Iran hôm 1/3.

    Các binh sĩ là Đại úy Cody Khork, 35 tuổi; Hạ sĩ quan cao cấp Noah Tietjens, 42 tuổi; Hạ sĩ quan cao cấp Nicole Amor, 39 tuổi; và Trung sĩ Declan Coady, 20 tuổi. Cả 4 người đều thuộc biên chế của Lữ đoàn Hậu cần 103, một đơn vị hậu cần dự bị của Lục quân đóng tại Iowa.

    CẬP NHẬT Xung đột tại Trung Đông: Iran tiếp tục phóng tên lửa vào Israel - Ảnh 1.

    Từ trái sang: Trung sĩ Declan Coady, Hạ sĩ quan cao cấp Noah Tietjens, Hạ sĩ quan cao cấp Nicole Amor và Đại úy Cody Khork (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

    Hai binh sĩ khác thiệt mạng trong cuộc tấn công hôm 1/3 vẫn chưa được xác định danh tính.

    Theo CNN, vụ tấn công bằng UAV nghi ngờ đã nhắm vào một trung tâm tác chiến tạm thời tại cảng Shuaiba ở Kuwait hôm 1/3. Không có còi báo động hay cảnh báo nào được phát ra trước cuộc tấn công để cho binh lính có thời gian tìm chỗ trú ẩn trong hầm.

  • 07:50 - 04/03/2026

    Tên lửa của Iran bắn trúng căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông

    Qatar cho biết một tên lửa đạn đạo của Iran đã bắn trúng căn cứ không quân Al Udeid, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, nhưng không gây thương vong nào.

    Bộ Quốc phòng Qatar cho biết họ đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo khác được phóng về phía nước này từ Iran.

    Lầu Năm Góc chưa lên tiếng về vấn đề này.

  • 07:34 - 04/03/2026

    Iran tiếp tục phóng tên lửa vào Israel

    Tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tối 3/3 (giờ địa phương) cho biết đã thực hiện thêm một đợt phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel.

    IRGC nêu rõ "làn sóng tấn công thứ 16" của chiến dịch đáp trả đã được triển khai, với "số lượng lớn tên lửa và UAV" do lực lượng hàng không vũ trụ của IRGC phóng vào lãnh thổ Israel.

    CẬP NHẬT Xung đột tại Trung Đông: Iran tiếp tục phóng tên lửa vào Israel - Ảnh 1.

    Một tòa nhà chung cư bị hư hại sau vụ tấn công tên lửa của Iran ở Ramat Gan, Israel (Ảnh: AP)

    Trong khi đó, quân đội Israel khẳng định những cuộc không kích của nước này đã vô hiệu hóa khoảng 300 bệ phóng tên lửa của Iran kể từ khi chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel bắt đầu cuối tuần qua.

    Theo quân đội Israel, Không quân nước này đã thực hiện hơn 1.600 phi vụ nhằm phát hiện và phá hủy các bệ phóng cũng như kho dự trữ tên lửa của Iran, với mục tiêu giảm thiểu các đợt tấn công nhằm vào lãnh thổ Israel.

    Trong một động thái khác có liên quan, Kênh 12 của Israel đưa tin toàn bộ 88 thành viên của Hội đồng Chuyên gia - cơ quan có thẩm quyền lựa chọn lãnh tụ tối cao mới của Iran - không có mặt vào thời điểm Israel không kích trụ sở của cơ quan này trong ngày 3/3.

    Theo đó, các thành viên của Hội đồng Chuyên gia được cho là đã tiến hành bỏ phiếu riêng lẻ và chỉ một nhóm nhỏ phụ trách hoạt động kiểm phiếu có mặt trong tòa nhà vào thời điểm diễn ra cuộc không kích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.