Nóng
77 người thiệt mạng tại Lebanon
19:08 - 05/03/2026
Israel tuyên bố tấn công các địa điểm đặt tên lửa đạn đạo của Iran
16:38 - 05/03/2026
Ngoại trưởng Iran: Mỹ sẽ "vô cùng hối hận" vì đánh chìm tàu Iran
14:52 - 05/03/2026
Ít nhất 1.114 thường dân ở Iran đã thiệt mạng
14:08 - 05/03/2026
Israel cảnh báo người dân rời khỏi khu vực ngoại ô thủ đô Beirut
11:48 - 05/03/2026
Tàu container bị trúng tên lửa tại eo biển Hormuz
11:38 - 05/03/2026
Iran điện đàm với Nga, Pháp và Qatar
11:33 - 05/03/2026
Thủ tướng Canada không loại trừ khả năng can dự quân sự vào xung đột ở Trung Đông
11:07 - 05/03/2026
An ninh hàng hải tại eo biển Hormuz diễn biến phức tạp
10:56 - 05/03/2026
Iran phóng loạt tên lửa vào Israel
09:56 - 05/03/2026
IAEA chưa phát hiện nguy cơ rò rỉ phóng xạ ở Iran
08:09 - 05/03/2026
Israel tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở Beirut
08:03 - 05/03/2026
Thượng viện Mỹ chặn nghị quyết ngừng tấn công Iran
07:26 - 05/03/2026
CẬP NHẬT Xung đột tại Trung Đông: UAE bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái
VTV.vn - Bộ Quốc phòng UAE cho biết 1 tên lửa đạn đạo và 6 máy bay không người lái đã rơi xuống lãnh thổ nước này.
Cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đã bước sang ngày thứ 5 và tiếp tục có những bước leo thang căng thẳng.
Theo Cơ quan Thông tấn Nhân quyền (HRANA) có trụ sở tại Mỹ, hơn 1.000 người đã thiệt mạng ở Iran kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào nước này hôm 28/2. Hàng chục người khác cũng đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa của Tehran vào các nước láng giềng.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên rằng mục tiêu của Mỹ là phá hủy chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, loại bỏ sự hiện diện của hải quân Iran trong khu vực, giải tán các lực lượng khủng bố ủy nhiệm của Iran và ngăn chặn nước này theo đuổi vũ khí hạt nhân.
Cập nhật diễn biến xung đột tại Trung Đông ngày 5/3:
-
19:08 - 05/03/2026
77 người thiệt mạng tại Lebanon
Bộ Y tế Lebanon cho biết ít nhất 77 người đã thiệt mạng và 527 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon kể từ rạng sáng 2/3.
-
18:57 - 05/03/2026
Chiến hạm thứ hai của Iran tiến về vùng biển Sri Lanka
Iran thông báo một chiến hạm thứ hai đang di chuyển về phía vùng biển gần Sri Lanka, đúng khu vực mà một tàu ngầm Mỹ đã phóng ngư lôi đánh chìm một hộ vệ hạm Iran trước đó 1 ngày. Bộ trưởng Truyền thông Sri Lanka Nalinda Jayatissa cho biết con tàu, được cho là chở hơn 100 thủy thủ, đang ở ngay bên ngoài lãnh hải nước này.
Tuyên bố được đưa ra sau khi người phát ngôn nội các Sri Lanka nói chính phủ đang tìm cách "bảo vệ sinh mạng" của các thủy thủ Iran trên một tàu hoạt động ngoài khơi.
Truước đó, hôm 4/3, một tàu ngầm Mỹ đã phóng ngư lôi đánh chìm một chiến hạm Iran tại vùng biển quốc tế ngoài khơi Sri Lanka. Các thủy thủ Iran sống sót đang được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố cảng Galle, trong khi 87 thi thể thủy thủ thiệt mạng đã được đưa về Iran. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ khoảng 60 người mất tích vẫn đang tiếp diễn.
-
16:38 - 05/03/2026
Israel tuyên bố tấn công các địa điểm đặt tên lửa đạn đạo của Iran
Sáng 5/3, quân đội Israel cho biết họ đã hoàn thành một loạt các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm quan trọng đối với việc lưu trữ và triển khai tên lửa đạn đạo của Iran. Quân đội Israel cũng cho biết họ đã tấn công các phần tử Iran đang chuẩn bị một bệ phóng tên lửa để chống lại máy bay của Israel.
-
16:32 - 05/03/2026
Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Iran và Mỹ
Ngày 5/3, Nga tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Iran và Mỹ, trong khi nhiều quốc gia kêu gọi giải pháp ngoại giao để ngăn khủng hoảng lan rộng tại Trung Đông.
Trả lời phỏng vấn báo Izvestia, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna Mikhail Ulyanov cho biết Moscow sẵn sàng, nếu cần, làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Tehran và Washington. Theo ông Ulyanov, dù khả năng hai bên sớm nối lại đối thoại trực tiếp còn hạn chế, các mục tiêu cốt lõi của Mỹ và Iran - gồm việc Washington muốn ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân và Iran yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, đều khó có thể đạt được bằng biện pháp quân sự.
Nhà ngoại giao Nga cho rằng Iran có thể hoan nghênh vai trò trung gian của Moscow, song phía Mỹ nhiều lần khẳng định không cần bên thứ ba vì cho rằng có thể tự giải quyết vấn đề. Ông Ulyanov cũng nhận định cách tiếp cận hiện nay của Washington đối với cuộc khủng hoảng là “rất kém hiệu quả”.
Trong khi đó, một số quốc gia châu Âu cũng bắt đầu tăng cường hỗ trợ phòng thủ cho các đối tác tại Trung Đông. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết Rome sẽ phối hợp với Anh, Pháp và Đức cung cấp hỗ trợ phòng không cho các quốc gia vùng Vịnh đang đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Theo bà Meloni, động thái này nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho các đối tác trong khu vực, bảo vệ công dân châu Âu và đảm bảo an ninh cho các tuyến cung cấp năng lượng quan trọng.
-
14:52 - 05/03/2026
Ngoại trưởng Iran: Mỹ sẽ "vô cùng hối hận" vì đánh chìm tàu Iran
Ngoại trưởng Iran đã lên án vụ tấn công của Mỹ vào một tàu chiến Iran ngoài khơi bờ biển Sri Lanka ngày 4/3, gọi đó là một "tội ác trên biển".
"Tàu khu trục Dena, một tàu khách của Hải quân Ấn Độ chở gần 130 thủy thủ, đã bị tấn công bất ngờ ở vùng biển quốc tế" - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trên Twitter - "Hãy nhớ lời tôi nói: Mỹ sẽ vô cùng hối hận về tiền lệ mà họ đã tạo ra".
Hải quân Sri Lanka hôm 4/3 cho biết đã tìm thấy 87 thi thể và cứu sống được 32 người. Theo Reuters, công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục trong ngày hôm nay để tìm khoảng 60 người khác vẫn còn mất tích.
Hôm 4/3, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết Mỹ đã phóng ngư lôi đánh chìm một tàu của Iran trong vùng biển quốc tế ở Ấn Độ Dương, nhưng không nêu tên con tàu. Đây là lần đầu tiên kể từ Thế chiến II, một quả ngư lôi phóng từ tàu ngầm của Hải quân Mỹ bắn trúng một tàu chiến.
-
14:41 - 05/03/2026
Quân đội Iran khẳng định không phóng tên lửa về phía Thổ Nhĩ Kỳ
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, các lãnh đạo quân sự nước này khẳng định họ không phóng bất kỳ tên lửa nào về phía Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi hệ thống phòng không NATO đánh chặn vật thể mà Thổ Nhĩ Kỳ cho là tên lửa phóng từ Iran hôm 4/3.
"Lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran tôn trọng chủ quyền của nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ và phủ nhận mọi vụ phóng tên lửa hướng về lãnh thổ nước này" - Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Iran tuyên bố.
Trước đó, hôm 4/3 các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tên lửa này đã bay từ Iran qua không phận Iraq và Syria, hướng về không phận Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi bị phá hủy. Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên lực lượng NATO đánh chặn được một tên lửa của Iran đang bay về phía không phận của một quốc gia thành viên kể từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông nổ ra vào ngày 28/2.
-
14:08 - 05/03/2026
Ít nhất 1.114 thường dân ở Iran đã thiệt mạng
Theo hãng tin HRANA (Human Rights Activists News Agency) có trụ sở tại Mỹ, ít nhất 1.114 thường dân ở Iran đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bắt đầu vào ngày 28/2.
Theo số liệu mới nhất do HRANA công bố hôm 5/3, con số thương vong này bao gồm 183 trẻ em, hầu hết dưới 10 tuổi. Tổ chức này vẫn đang nỗ lực xác minh hơn 900 trường hợp tử vong được báo cáo.

Hình ảnh đổ nát tại một cơ sở cảnh sát bị tấn công ở Tehran, Iran, ngày 4/3/2026 (Ảnh: AP)
Theo HRANA, một số vụ tấn công mới nhất trong ngày qua được cho là đã nhắm vào các địa điểm dân sự được bảo vệ bởi luật nhân đạo quốc tế, bao gồm một trường trung học, một số cơ sở y tế và phòng khám.
Số người thiệt mạng trong cuộc xung đột này đang tiến gần mức thương vong của cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào năm 2025 giữa Iran, Israel và Mỹ - khi HRANA ước tính 1.190 người đã thiệt mạng tại Iran.
Người đứng đầu Tổ chức Khẩn cấp quốc gia Iran cho biết đến nay đã có tới 6.000 người bị thương.
Theo chính quyền địa phương, hàng chục người, trong đó có 6 binh sĩ Mỹ, cũng đã thiệt mạng ở những nơi khác tại Trung Đông do các cuộc tấn công trả đũa của Tehran.
-
11:48 - 05/03/2026
Israel cảnh báo người dân rời khỏi khu vực ngoại ô thủ đô Beirut
Ngày 4/3, quân đội Israel đã đưa yêu cầu sơ tán mới cho một khu vực ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon, cảnh báo việc sớm tiến hành tấn công vào các mục tiêu mà họ cho là có liên quan đến phong trào Hezbollah.
Cảnh báo được người phát ngôn của quân đội Israel đăng tải trên mạng xã hội bằng tiếng Arab. Hiện xung đột giữa Israel và phong trào Hezbollah đang leo thang mạnh mẽ, trong đó có các cuộc giao tranh trực tiếp ở thị trấn Khiam, miền Nam Lebanon.
Tổng thư ký Hezbollah, ông Naim Qassem, cùng ngày khẳng định nhóm sẽ tiếp tục phản kháng Israel. Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Qassem cho biết Hezbollah đã tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn giữa phong trào này và Israel, song Israel không thực hiện bất kỳ cam kết nào trong thỏa thuận này.

Khung cảnh đổ nát tại hiện trường vụ không kích của Israel nhắm vào khu phố Haret Hreik ở vùng ngoại ô phía Nam Beirut, Lebanon (Ảnh: AFP)
Trong tuyên bố riêng rẽ, Hezbollah cho biết đã phóng một loạt tên lửa vào tối 3/3 nhằm vào căn cứ Tel Hashomer, được cho là trụ sở chỉ huy quân đội Israel phía Đông Nam Tel Aviv, cùng một mục tiêu quân sự phía Nam thành phố Haifa. Ngoài ra, lực lượng này cũng đã giao tranh với quân đội Israel vào ngày 4/3 gần thị trấn biên giới Al-Dhahira ở miền Nam Lebanon.
Phong trào này cho biết cuộc đối đầu diễn ra nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào hàng chục thị trấn và thành phố của Lebanon, bao gồm cả các khu vực ngoại ô thủ đô Beirut.
Trong diễn biến liên quan, Bộ Y tế Lebanon ngày 4/3 thông báo 3 người đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào các phương tiện trên tuyến đường nối sân bay của thủ đô Beirut. Quân đội Israel cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào 2 cá nhân ở khu vực Beirut, nhưng chưa cung cấp thêm chi tiết.
-
11:38 - 05/03/2026
Tàu container bị trúng tên lửa tại eo biển Hormuz
Một tàu container Ai Cập treo cờ Malta đã bị trúng hai tên lửa ngoài khơi bờ biển Oman khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz ngày 4/3.
-
11:33 - 05/03/2026
Iran điện đàm với Nga, Pháp và Qatar
Ngày 4/3, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã trao đổi với những người đồng cấp Nga, Pháp và Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani những diễn biến mới nhất trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục leo thang nghiêm trọng.
Theo các tuyên bố do Bộ Ngoại giao Iran công bố, trong các cuộc điện đàm riêng rẽ, ông Araghchi đã thông tin cho những người đồng cấp Nga và Pháp về các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào Iran kể từ ngày 28/2. Ông cho biết các cuộc tấn công đã nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran, bao gồm khu dân cư, trường học, thánh đường Hồi giáo, bệnh viện, các trung tâm cứu hộ và dịch vụ, đồng thời khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cùng nhiều dân thường thiệt mạng, trong đó có hơn 175 học sinh. Ngoại trưởng Iran cũng kêu gọi các chính phủ và Liên hợp quốc lên án những hành động tấn công của Israel và Mỹ.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gửi lời chia buồn về việc ông Khamenei, một số chỉ huy quân sự cấp cao và dân thường của Iran thiệt mạng, đồng thời cho rằng các cuộc không kích mà Mỹ và Israel tiến hành tại nước Cộng hòa Hồi giáo vi phạm những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời có thể gây ra "những hậu quả rất nghiêm trọng" đối với ổn định và an ninh của khu vực, cũng như toàn thế giới.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran là trái với luật pháp quốc tế, đồng thời bày tỏ hy vọng tình hình khu vực sớm hạ nhiệt.
Theo Bộ Ngoại giao Qatar, trong cuộc điện đàm cùng ngày với Ngoại trưởng Araghchi, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng nước này Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani đã kêu gọi Iran ngay lập tức ngừng các cuộc tấn công nhằm vào những căn cứ quân sự của Mỹ tại những quốc gia trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh cần đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Ông cũng tái khẳng định Qatar luôn ủng hộ đối thoại và ngoại giao, đồng thời cho biết nước này sẽ đáp trả bất kỳ hành động nào đe dọa chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia.
Về phần mình, Ngoại trưởng Iran khẳng định các cuộc tấn công gần đây của Iran nhằm vào lợi ích của Mỹ và không có ý định nhắm vào Qatar.
-
11:07 - 05/03/2026
Thủ tướng Canada không loại trừ khả năng can dự quân sự vào xung đột ở Trung Đông
Các nhà lãnh đạo Canada và Australia đã kêu gọi giảm leo thang các cuộc xung đột rộng hơn ở Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Iran.

Thủ tướng Canada Mark Carney (trái) lắng nghe Thủ tướng Australia Anthony Albanese phát biểu trong cuộc họp báo tại Tòa nhà Quốc hội ở Canberra, ngày 5/3/2026 (Ảnh: AFP/Getty Images)
Thủ tướng Canada Mark Carney và người đồng cấp Australia Anthony Albanese đã thể hiện lập trường thống nhất với tư cách là "các cường quốc tầm trung" trong cuộc họp báo chung tại Canberra hôm 5/3. Thủ tướng Canada nói rằng ông không thể loại trừ khả năng quân đội Canada can dự vào cuộc xung đột đang leo thang ở Trung Đông.
"Không ai có thể hoàn toàn loại trừ khả năng tham gia. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng các đồng minh" - Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định.
-
11:02 - 05/03/2026
Qatar sơ tán cư dân sống gần Đại sứ quán Mỹ
Bộ Nội vụ Qatar ngày 5/3 thông báo sẽ "sơ tán cư dân sống gần Đại sứ quán Mỹ như một biện pháp phòng ngừa tạm thời".
Các vụ nổ lớn từ các cuộc không kích của Iran đã được ghi nhận tại thủ đô Qatar hôm 3/3, trong khi một tên lửa đạn đạo bắn trúng căn cứ quân sự của Mỹ tại Al-Udeid, cách đó 40 km về phía Tây Nam. Sân bay Hamad cũng bị tấn công.
-
10:56 - 05/03/2026
An ninh hàng hải tại eo biển Hormuz diễn biến phức tạp
Tình hình an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn tuyến đường thủy này và xác nhận đã tấn công ít nhất 10 tàu kể từ khi xung đột nổ ra, đồng thời áp đặt lệnh cấm đi lại đối với các tàu được cho là có liên quan tới Mỹ, Israel và Anh. Hải quân Oman đã giải cứu 24 thủy thủ trên một tàu container treo cờ Malta bị trúng tên lửa khi đi qua Hormuz.

Hình ảnh vệ tinh do 2026 Planet Labs PBC cung cấp cho thấy thiệt hại tại cảng quân sự Bandar Abbas, phía Nam Iran, dọc theo eo biển Hormuz, ngày 4/3/2026 (Ảnh: AFP)
Trung tâm Thương mại Hàng hải Anh cũng ghi nhận 1 vụ nổ gần tàu chở dầu ngoài khơi Kuwait. Saudi Arabia thông báo đã đánh chặn 3 tên lửa hành trình, trong khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết đã phát hiện hàng trăm tên lửa và thiết bị bay không người lái, trong đó phần lớn đã bị đánh chặn.
Xung đột đang gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng toàn cầu khi nhiều hãng vận tải biển tạm ngừng hoạt động qua eo biển Hormuz và chuyển hướng tàu qua Mũi Hảo Vọng, làm tăng thời gian và chi phí vận chuyển. Trong bối cảnh khoảng 20% lượng dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển toàn cầu đi qua khu vực này, giá năng lượng thế giới tiếp tục chịu áp lực tăng, làm dấy lên lo ngại về những tác động sâu rộng đối với kinh tế và an ninh khu vực nếu giao tranh tiếp tục kéo dài.
-
09:56 - 05/03/2026
Iran phóng loạt tên lửa vào Israel
Quân đội Israel cho biết Iran đã phóng một loạt tên lửa mới về phía Israel rạng sáng 5/3.

Vệt tên lửa trên bầu trời Tel Aviv, Israel trong đợt tấn công tên lửa mới nhất của Iran ngày 5/3 (Ảnh: AFP)
Còi báo động đã vang lên ở Jerusalem và các khu vực khác thuộc miền Trung Israel. Đây là đợt tấn công tên lửa thứ 3 nhằm vào Israel từ Iran kể từ nửa đêm.
Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB cũng đưa tin về các vụ phóng.
Tuy nhiên, cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Israel cho biết họ không nhận được báo cáo nào về thương vong sau vụ phóng tên lửa mới nhất, và quân đội Israel đã cho phép người dân rời khỏi hầm trú ẩn.
-
08:21 - 05/03/2026
Lầu Năm Góc xác định danh tính 2 binh sĩ còn lại thiệt mạng tại Kuwait
Lầu Năm Góc đã công bố danh tính 2 quân nhân còn lại đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở Kuwait hôm 1/3. Các binh sĩ được xác định là Thiếu tá Jeffrey O'Brien, 45 tuổi, đến từ Indianola, Iowa, và Chuẩn úy Robert Marzan, 54 tuổi, đến từ Sacramento, California. Giống như 4 binh sĩ đã được xác định danh tính trước đó, O'Brien và Marzan đều thuộc biên chế của Lữ đoàn Hậu cần 103 - một đơn vị dự bị của Lục quân đóng tại Iowa.

Thiếu tá Jeffrey O'Brien (trái) và Chuẩn úy Robert M. Marzan
Theo thông cáo báo chí của Lầu Năm Góc, Marzan vẫn đang chờ kết quả xác nhận danh tính cuối cùng từ nhân viên pháp y, mặc dù ông có mặt tại hiện trường vụ tấn công ở cảng Shuaiba và được cho là đã thiệt mạng. Trước đó, CNN đưa tin rằng việc tìm thấy thi thể O'Brien và Marzan mất nhiều thời gian hơn.
Cả 2 binh sĩ này đều phục vụ trong lực lượng hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Hậu cần Chiến trường số 1 - đơn vị giám sát việc tiếp tế và duy trì quân đội trên khắp Trung Đông.
-
08:09 - 05/03/2026
IAEA chưa phát hiện nguy cơ rò rỉ phóng xạ ở Iran
Ngày 4/3, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng, dựa trên phân tích hình ảnh vệ tinh mới nhất, chưa phát hiện thấy thiệt hại nào đối với các cơ sở chứa vật liệu hạt nhân ở Iran.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, IAEA cho biết những hình ảnh vệ tinh cho thấy không có nguy cơ phát tán phóng xạ vào thời điểm này.
Gần cơ sở hạt nhân Isfahan, có thể thấy thiệt hại ở 2 tòa nhà. Tại khu vực Natanz, không phát hiện thêm tác động nào sau thiệt hại đã được báo cáo trước đó ở các lối vào, trong khi không có tác động nào tại các cơ sở hạt nhân khác, bao gồm cả nhà máy điện hạt nhân Bushehr.

Hình ảnh vệ tinh do 2026 Planet Labs PBC cung cấp cho thấy các tòa nhà bị hư hại tại cơ sở hạt nhân Natanz gần Natanz, tỉnh Isfahan, miền Trung Iran, ngày 3/3/2026 (Ảnh: AFP)
Thông báo của cơ quan này nêu rõ: "IAEA vẫn đang liên lạc thường xuyên với các cơ quan quản lý an toàn hạt nhân quốc gia ở Trung Đông. Cho đến nay, không phát hiện thấy sự gia tăng phóng xạ nào".
Ngoài ra, IAEA cho biết thêm nhà máy điện hạt nhân ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và các lò phản ứng nghiên cứu ở Jordan và Syria vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.
Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh và an toàn hạt nhân ở khu vực trong suốt thời gian diễn ra xung đột quân sự.
Trước đó, IAEA ngày 3/3 xác nhận các tòa nhà ở lối vào tại tổ hợp hạt nhân Natanz của Iran đã bị hư hại một phần. Ông Rafael Grossi ngày 2/3 cho rằng tình hình tại Trung Đông "rất đáng lo ngại", đồng thời kêu gọi các bên "kiềm chế tối đa" sau khi Mỹ và Israel tiến hành không kích nhằm vào Iran và các cuộc tấn công đáp trả của Tehran.
-
08:06 - 05/03/2026
Iran tấn công trung tâm dữ liệu của Amazon tại Bahrain bằng UAV
Hãng thông tấn nhà nước Iran Fars News Agency đưa tin hôm 4/3 rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng máy bay không người lái (UAV) tấn công một trung tâm dữ liệu của Amazon ở Bahrain. Theo hãng tin Fars, cuộc tấn công được thực hiện nhằm xác định cách thức các trung tâm này hỗ trợ các hoạt động quân sự và tình báo của các đối thủ của Tehran.
UAV của Iran cũng đã nhắm mục tiêu vào 2 cơ sở của Amazon tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Theo hãng tin Fars, các cuộc tấn công này là một phần trong những hoạt động gần đây của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) nhằm vào các trung tâm dữ liệu của Amazon ở Dubai và các trung tâm chiến lược khác trong khu vực.
-
08:03 - 05/03/2026
Israel tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở Beirut
Quân đội Israel cho biết họ đã bắt đầu tấn công các cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở Beirut, nhưng không cung cấp chi tiết. Một tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Beirut của Lebanon rạng sáng 5/3.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel ở Dahiyeh, vùng ngoại ô phía Nam Beirut, ngày 5/3/2026 (Ảnh: AP)
-
08:00 - 05/03/2026
Hơn 1.000 người thiệt mạng ở Iran
Theo Cơ quan Thông tấn Nhân quyền (HRANA) có trụ sở tại Mỹ, hơn 1.000 người đã thiệt mạng ở Iran kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào nước này hôm 28/2.
Hàng chục người khác cũng đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa của Tehran vào các nước láng giềng.

Một cột khói bốc lên sau các cuộc không kích ở Tehran ngày 4/3/2026 (Ảnh: AFP)
-
07:26 - 05/03/2026
Thượng viện Mỹ chặn nghị quyết ngừng tấn công Iran
Ngày 4/3 (giờ Mỹ, rạng sáng 5/3 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ - nơi Đảng Cộng hòa chiếm đa số - đã bỏ phiếu bác một nghị quyết ngăn Mỹ tiếp tục tấn công Iran với 53 phiếu thuận và 47 phiếu chống.
Theo NBC News, Thượng nghị sĩ John Fetterman (đảng Dân chủ, bang Pennsylvania) là người duy nhất thuộc đảng Dân chủ bỏ phiếu "không". Thượng nghị sĩ Rand Paul (đảng Cộng hòa, bang Kentucky) là người duy nhất thuộc đảng Cộng hòa bỏ phiếu tán thành.

Thượng nghị sĩ Rand Paul phát biểu trong phiên điều trần của Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện tại Đồi Capitol ở Washington D.C., ngày 12/2 (Ảnh: AP)
Nghị quyết được đưa ra biểu quyết do Thượng nghị sĩ Tim Kaine thuộc Đảng Dân chủ đệ trình. Trong đó kêu gọi loại bỏ "lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động thù địch bên trong hoặc chống lại Iran, trừ khi được cho phép rõ ràng bằng một tuyên bố chiến tranh hoặc một ủy quyền cụ thể về việc sử dụng lực lượng quân sự".
Kết quả bỏ phiếu phản ánh sự chia rẽ sâu sắc giữa 2 đảng tại Quốc hội Mỹ. Phần lớn các nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ quyết định của Tổng thống Trump, trong khi các nghị sĩ Dân chủ phản đối và cho rằng Nhà Trắng đã vượt quá thẩm quyền hiến định khi phát động chiến dịch quân sự mà không có sự chấp thuận của Quốc hội.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang leo thang nhanh chóng. Dự kiến Hạ viện sẽ bỏ phiếu về vấn đề này vào ngày 5/3. uy nhiên, giới quan sát nhận định khả năng được thông qua là không cao. Ngay cả khi được cả 2 viện thông qua, Tổng thống Trump vẫn có thể sử dụng quyền phủ quyết và Quốc hội cần đa số 2/3 tại mỗi viện để bác bỏ quyền này.
Tin liên quan
Bình luận (0)