Lượng nước sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá được dẫn qua tuyến kênh dẫn dài 1,7 km bằng cống hộp bê tông, qua đập dâng, bổ cập vào sông Tô Lịch đạt khoảng 200.000 m³/ngày đêm.
Việc bổ cập nước giúp duy trì mực nước sông Tô Lịch ở mức 3,5 m, cao hơn khoảng 0,5 - 0,7m so với trước khi bổ cập vào mùa này.
Như vậy, đến nay sông Tô Lịch chính thức có 2 nguồn nước được bổ cập để tạo dòng chảy, bao gồm nước sau xử lý từ nhà máy Yên Xá và nước từ hồ Tây.
Trước đó ngày 9/9, đường ống dẫn nước từ hồ Tây vào làm sạch sông Tô Lịch đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban Nông nghiệp) cho biết, hệ thống bổ cập này gồm 2 đường ống HDPE song song, đường kính D1200.

Đập dâng cầu Quang đang được hoàn tất những công đoạn cuối cùng, trong đó có hai đường ống lớn có tác dụng dẫn nước từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (sau khi được xử lý) để bổ cập nước cho sông Tô Lịch. (Ảnh: PLO)
Tuyến ống được thiết kế để vận hành thường xuyên theo chu kỳ, bảo đảm nước hồ Tây chảy thẳng vào sông Tô Lịch, không bị hòa lẫn với nước thải kênh TE3. Đồng thời, trong trường hợp hạ mực nước hồ Tây, nước thải vẫn sẽ được dẫn về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để xử lý.
Sau khi được bổ cập, dòng nước từ hồ Tây tạo nên sự thay đổi rõ rệt màu xanh trong khác hẳn tình trạng nước đen, ô nhiễm trước đây.
Cũng theo ban này, từ ngày 15/8 đơn vị thi công đã hoàn thành thu gom toàn bộ 245 cửa xả trên sông Tô Lịch, trong đó 63 cửa xả được hoàn trả mặt bằng, đảm bảo nước thải được dẫn về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để xử lý triệt để.
Đối với hạng mục chỉnh trang hai bên bờ sông Tô Lịch, ban này cho biết đã hoàn thành 19 vị trí trên đoạn tuyến từ cầu Giấy đến cầu Hòa Mục (đường Láng Hạ - Lê Văn Lương) trong phạm vi được bàn giao, đồng thời mời các đơn vị liên quan kiểm tra, bàn giao vào ngày 25/8.
Sông Tô Lịch dài 13,4 km, điểm đầu từ mương Nghĩa Đô (Hoàng Quốc Việt), điểm cuối thoát ra sông Nhuệ qua đập Thanh Liệt hoặc ra sông Hồng qua trạm bơm Yên Sở công suất 90 m3/s. Vốn là chi lưu của sông Hồng, nhiều năm qua Tô Lịch bị ô nhiễm nặng do gián đoạn nguồn bổ cập, chủ yếu nhận nước thải, nước mưa và một phần từ Hồ Tây.
TP Hà Nội đã đồng thời triển khai các giải pháp cải thiện môi trường cho sông như thu gom nước thải, nạo vét lòng sông, chỉnh trang kè, vệ sinh hai bờ. Dịp kỷ niệm 10/10 tới, thành phố sẽ khởi công xây dựng công viên hai bên bờ Tô Lịch, hướng tới hồi sinh dòng sông.
Bình luận (0)