Bộ Công Thương: Chưa áp dụng giá điện sinh hoạt theo giờ với hộ gia đình

VTV.vn - Theo Bộ Công Thương, để có thể áp dụng phải đánh giá ảnh hưởng tác động đến toàn xã hội, cũng như tác động tới khách hàng sử dụng điện mới quyết định thời điểm cụ thể.

Tại Họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương vào chiều 7/7, liên quan đến đề xuất áp giá điện theo giờ cho hộ gia đình, ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, trước đây khung giờ cao điểm được áp dụng vào hai khung giờ vào buổi trưa và buổi tối (9h30-11h30 và 17h-20h hàng ngày, trừ Chủ nhật). Tuy nhiên khi có hệ thống năng lượng tái tạo, đặc biệt là hệ thống điện mặt trời giúp cho cao điểm điện buổi trưa gần như đã được "san phẳng". Theo ông Bùi Quốc Hùng, cao điểm điện hiện nay chủ yếu tập trung vào buổi tối.

Khung giờ điện cao điểm này chỉ áp dung cho khách hàng là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, chưa áp dụng cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt.

Theo Quyết định 963 ban hành ngày 22/4, khung giờ điện cao điểm của hệ thống điện quốc gia được áp dụng từ 17h30 đến 22h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy (tăng thêm 2 giờ vào buổi tối so với trước đây), riêng Chủ nhật không có giờ cao điểm.

Do Bộ Công Thương đang trong quá trình xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 60/2025 quy định việc thực hiện giá bán điện. Do đó, khung giờ điện cao điểm mới vẫn chưa được áp dụng. Hiện Bộ Công Thương vẫn áp dụng nên giờ cao điểm vẫn chia làm 2 khung như trước (9h30-11h30 và 17h-20h hàng ngày, trừ Chủ nhật).

Bộ Công Thương nói về đề xuất áp dụng giá điện giờ cao điểm với hộ gia đình- Ảnh 1.

Ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) - Ảnh: Thuỳ An

Liên quan đến đề xuất Bộ Công Thương đề xuất áp dụng giá điện giờ cao điểm với người dùng điện sinh hoạt, theo ông Bùi Quốc Hùng, theo tính toán công suất sử dụng điện của nhóm khách hàng điện sinh hoạt tương đối cao, chỉ đứng sau khu vực sản xuất công nghiệp.

Chính vì vậy mà trong dự thảo sửa đổi Luật Điện lực, Bộ Công Thương đã nghiên cứu, tính toán để có thể trong một thời gian phù hợp áp dụng với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt. Ví dụ như có thể áp dụng với những khách hàng có công suất sử dụng điện lớn hoặc có các thiết bị sử dụng điện có thể chuyển đổi sang dùng thấp điểm, tránh phải huy động hệ thống trong giờ cao điểm. Hoặc khi có đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng, ví dụ như là hệ thống công tơ.

"Trước đây đối với các hộ thống điện sinh hoạt, chúng ta chỉ lắp công tơ đo theo lũy tiến (một bảng biểu giá" không đo cao điểm hay thấp điểm. Nhưng nếu như phải tính toán áp dụng  giờ cao điểm, thấp điểm thì phải thay đổi hệ thống công tơ đo đếm được ở 3 thời điểm và cũng như điều kiện về đường truyền", ông Hùng cho biết.

Tuy nhiên để có thể áp dụng khung giá điện cao điểm với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt phải đánh giá ảnh hưởng tác động đến toàn xã hội, cũng như tới tác động của khách hàng sử dụng điện mới quyết định thời điểm cụ thể.

Tại hồ sơ thẩm định dự án sửa đổi Luật Điện lực vừa gửi Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương đề xuất nghiên cứu áp dụng biểu giá điện theo thời gian sử dụng trong ngày (TOU) đối với khách hàng sinh hoạt đủ điều kiện, thay vì áp dụng đại trà.

Biểu giá điện theo thời gian sử dụng là cơ chế giá điện được áp dụng theo từng khung giờ trong ngày (giờ cao điểm, giờ bình thường, giờ thấp điểm) thay vì chỉ tính theo sản lượng điện tiêu thụ. Theo cơ chế này, giá điện giờ cao điểm thường cao hơn, trong khi giá điện giờ thấp điểm thấp hơn.

Nắng nóng, tiền điện tăng là khó tránh khỏi

Liên quan đến vấn đề hóa đơn tiền điện tăng cao trong tháng 6, ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, thực tế hóa đơn điện sinh hoạt thường tăng vào những ngày nắng nóng do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh.

Đồng thời, ông Hùng khẳng định: "Điện sinh hoạt áp dụng biểu giá lũy tiến theo bậc thang. Mức tiêu thụ càng cao, đơn giá càng tăng, đặc biệt từ bậc 4 và bậc 5. Trong thời tiết nắng nóng, người dân sử dụng nhiều điều hòa và thiết bị làm mát, khiến sản lượng điện tăng, chuyển sang các bậc giá cao nên hóa đơn tiền điện tăng là khó tránh khỏi".

Bộ Công Thương nói về đề xuất áp dụng giá điện giờ cao điểm với hộ gia đình- Ảnh 2.

Trong thời tiết nắng nóng, người dân sử dụng nhiều điều hòa và thiết bị làm mát, khiến sản lượng điện tăng, chuyển sang các bậc giá cao nên hóa đơn tiền điện tăng là khó tránh khỏi

Phó Cục trưởng Cục Điện lực nhấn mạnh: "Ngành điện khuyến khích người dân sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế tiêu thụ ở các bậc giá cao để giảm chi phí tiền điện".

Ngoài hoá đơn điện, lãnh đạo Cục Điện lực thông tin liên quan đến cơ chế hỗ trợ người dân lắp điện mặt trời mái nhà và việc phát triển thị trường pin lưu trữ điện theo Quy hoạch điện VIII.

Theo ông Hùng, hiện Bộ Công Thương được Chính phủ giao xây dựng quyết định ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà. Trong đó có chính sách hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư từ ngân sách Trung ương và địa phương. Ngoài ra, các hộ dân được vay vốn ưu đãi để đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.