Doanh nghiệp nợ thuế quá 3 năm có thể bị cưỡng chế phá sản
Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về Luật Quản lý thuế 2025, trong đó đề xuất doanh nghiệp và hợp tác xã sẽ có thể bị cơ quan thuế yêu cầu mở thủ tục phá sản nếu thuộc về 1 trong 2 trường hợp.
Trường hơp 1: Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 3 năm nhưng không làm thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế. Trường hợp 2 là: Bị cưỡng chế thuế trên 3 năm nhưng cơ quan thuế vẫn không thu hồi được nợ.
Quy định mới nhằm xử lý nhóm doanh nghiệp ngừng hoạt động thực tế nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể, gây khó khăn cho quản lý thuế và xử lý nợ đọng ngân sách nhiều năm qua.
Theo thống kê, hiện có khoảng 963.500 người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng còn nợ thuế, gồm khoảng 325.500 doanh nghiệp và 638.000 hộ kinh doanh.
Bỏ đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin người nộp thuế
Cũng trong dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2025, Bộ Tài chính đã bỏ đề xuất yêu cầu ngân hàng, ví điện tử và các đơn vị trung gian thanh toán cung cấp thông tin tài khoản người dùng cho cơ quan thuế, dự kiến có hiệu lực từ 1/7/2026.
Theo góp ý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng có thể xung đột với quy định bảo mật dữ liệu hiện hành, do ngân hàng chỉ được cung cấp thông tin khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng việc yêu cầu các ngân hàng tự động nhận diện nhà cung cấp nước ngoài chưa kê khai thuế là khó khả thi, khi hệ thống thanh toán đang xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày. Ngoài ra, Luật Quản lý thuế 2025 hiện chưa quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức tín dụng và trung gian thanh toán trong việc cung cấp dữ liệu cho cơ quan thuế.
Trước đây, theo Nghị định 126/2020 và Luật Quản lý thuế 2019, ngân hàng vẫn phải cung cấp thông tin giao dịch, số dư tài khoản của người nộp thuế khi có yêu cầu phục vụ thanh tra, kiểm tra hoặc cưỡng chế thuế.
Bình luận (0)