Bộ Tài chính đề xuất khôi phục thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng từ ngày 1/7, đồng thời kéo dài chính sách miễn, giảm một số sắc thuế khác với xăng dầu đến hết tháng 9 nhằm hỗ trợ kiểm soát lạm phát.
Theo dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về kéo dài thời hạn áp dụng thuế với xăng dầu, nhiên liệu bay đang được lấy ý kiến, thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế giá trị gia tăng và thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu sẽ tiếp tục được duy trì ở mức 0% đến hết ngày 30/9.
Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng được đề xuất áp dụng trở lại từ ngày 1/7 tới đây.
Bộ Tài chính cho biết giá dầu thế giới đã hạ nhiệt so với giai đoạn căng thẳng tại Trung Đông, song vẫn tiềm ẩn rủi ro biến động mạnh. Nếu khôi phục đồng loạt các sắc thuế về mức cũ, giá xăng dầu trong nước có thể tăng khoảng 35%, gây áp lực lớn lên lạm phát.
Theo tính toán, phương án hiện nay có thể khiến giá xăng tăng chỉ khoảng 7 - 8%, trong khi giá dầu diesel cơ bản không thay đổi, góp phần giảm áp lực lên sản xuất, vận tải và mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.
Bình luận (0)