Nước tinh khiết hay nước khoáng là một trong những mặt hàng thiết yếu được người tiêu dùng mua và sử dụng hàng ngày như một thói quen. Khi lựa chọn, nhiều người đều tin tưởng vào chất lượng và sự an toàn của những sản phẩm từ các thương hiệu lâu năm. Cũng chính bởi điều đó nên hoạt động sản xuất, làm giả nước uống tinh khiết được các đối tượng coi là thị trường màu mỡ để trục lợi.
Mới đây, sau thời gian dài mật phục, trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hà Nội đã triệt phá một đường dây sản xuất nước tinh khiết giả mạo một thương hiệu với quy mô cực lớn tại địa bàn xã Phù Đổng. Đến nay, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm quy định tại Điều 193 - Bộ luật Hình sự.

Những bình chứa được dán nhãn là nước tinh khiết của một thương hiệu nhưng thực chất chỉ là hàng giả, được bơm nước giếng khoan để bán cho người tiêu dùng. Thời điểm cơ quan công an và cán bộ quản lý thị trường của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội ập vào kiểm tra, các đối tượng vẫn đang trong quá trình sản xuất dang dở.
Theo đánh giá của cơ quan điều tra, điều kiện sản xuất thực tế tại cơ sở không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Toàn bộ mọi hoạt động bơm nước, đóng bình… để sản xuất nước tinh khiết giả đều diễn ra trong khu nhà xưởng xập xệ, ẩm thấp. Nhưng điều lo ngại nhất đến từ chất lượng nước. Thay vì phải lọc qua hệ thống thiết bị hiện đại, được giám sát và kiểm nghiệm thường xuyên thì những bình nước giả mạo đã bỏ qua tất cả các khâu bắt buộc đó.

Để tiêu thụ trót lọt, sau khi ra lò, những bình nước giả sẽ được các đối tượng vận chuyển đến nhiều kho chứa rồi trà trộn với các bình nước chính hãng để bán cho người dân, các cơ quan, công ty tại khắp địa bàn thành phố.
Trung tá Lương Đức Hà, Đội trưởng Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hà Nội cho biết: "Trung bình mỗi ngày các đối tượng sản xuất bán ra 100 - 200 bình nước Lavie giả. Giá mỗi bình khoảng 10.000 đồng. Bán ra thị trường gấp 7 lần, tương đương 70.000 đồng. Trong 7 tháng gần đây, các đối tượng đã bán 20.000 bình nước Lavie giả cho người dân sử dụng trên địa bàn Hà Nội".
Là nước tinh khiết đóng bình nghĩa là sản phẩm có thể dùng trực tiếp sau khi bóc nhãn. Vì thế mối đe đọa sức khỏe cộng đồng, nguy cơ nhiễm bệnh từ sự tồn tại của cơ sở sản xuất "nước bẩn" giả mạo "nước sạch" như thế này lại càng lớn hơn.
Hiện nay, cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét để làm rõ các đầu mối đã tiêu thụ số nước tinh khiết giả do nhóm đối tượng phân phối để thu hồi các sản phẩm chưa tiêu thụ ra thị trường.
Bình luận (0)