24 điều đặc biệt về 24 đội bóng dự EURO 2016 (Phần 2)

Tuấn HiệpCập nhật 11:43 ngày 10/06/2016

VTV.vn - Cùng Thể Thao VTV tìm ra điểm đặc biệt nhất về 24 đội bóng tranh tài tại VCK EURO 2016.

ĐT Romania

ĐT Romania đã chơi 13 trận tại các VCK EURO. Chiến thắng duy nhất mà họ giành được là trước ĐT Anh tại EURO 2000, nhưng đó lại là chiến thắng rất ý nghĩa khi nó mang lại suất tứ kết duy nhất trong lịch sử.

ĐT Slovakia

Cầu thủ Đội tuyển Số đường kiến tạo
Vladimir Weiss Slovakia 6
Arkadiusz Milik Ba Lan 6
Eran Zahavi Israel 6
Xherdan Shaqiri Thụy Sỹ 5

Những cầu thủ kiến tạo hay nhất vòng loại EURO 2016

Tiền vệ Vladimir Weiss, từng thi đấu cho Man City, giờ thi đấu tại Qatar, là vua kiến tạo tại vòng loại với 6 đường chuyền thành bàn, ngang bằng thành tích với hai cầu thủ khác.

ĐT Bắc Ailen

ĐT Bắc Ailen là ĐT đầu tiên xếp hạng thứ 5 tại bảng nhưng lại đứng đầu bảng vòng loại của mình. Họ sẽ bước vào EURO với phong độ tốt nhất so với các ĐT còn lại, khi đã bất bại trong 12 trận đấu gần nhất.

ĐT Xứ Wales

ĐT xứ Wales với đầu tàu Gareth Bale (Ảnh: AP)
ĐT xứ Wales với đầu tàu Gareth Bale (Ảnh: AP)

Gareth Bale ghi tới 64% số bàn thắng trong tổng số 11 bàn mà xứ Wales ghi tại vòng loại, đây là tỉ lệ cao nhất với bất cứ cầu thủ nào tại vòng loại.

ĐT Croatia

EURO 2016 là lần thứ tư liên tiếp Croatia góp mặt và là lần thứ 5 trong 6 kì EURO gần nhất kể từ khi họ tách khỏi Nam Tư cũ. Croatia đã vào tứ kết trong lần đầu tiên tham dự năm 1996 và một lần khác vào năm 2008.

ĐT Ba Lan

Lewandowski - Chân sút số một tại vòng loại Euro 2016 (Ảnh: AP)
Lewandowski - Chân sút số một tại vòng loại Euro 2016 (Ảnh: AP)

Ba Lan ghi bàn nhiều nhất tại vòng loại với tổng số 33 bàn. Chủ công của họ Robert Lewandowski cũng là chân sút số một vòng loại với 13 bàn thắng, nhiều hơn Zlatan Ibrahimovic 2 bàn.

ĐT Nga

ĐT Nga là ĐT duy nhất không ghi bất cứ bàn thắng bằng đầu nào tại vòng loại. Họ có 21 bàn thắng sau 10 trận, nhưng trên thực tế chỉ ghi 18 bàn. Ba bàn còn lại là nhờ chiến thắng 3-0 được UEFA “tặng” do trận đấu trước đó bị hoãn bởi CĐV Montenegro gây rối.

ĐT CH Séc

Trái với ĐT Nga, ĐT CH Séc lại không giữ sạch lưới bất cứ trận đấu nào tại vòng loại. Dẫu vậy, họ cũng chỉ để thua tổng cộng 14 bàn.

ĐT CH Ailen

ĐT CH Ailen sẽ là đội tuyển có độ tuổi trung bình lớn nhất tại EURO năm nay, với độ tuổi trung bình là 29 tuổi 297 ngày. Ba trong số các tuyển thủ của CH Ailen đã thi đấu trên 100 trận cho ĐTQG, đó là Robbie Keane (143 trận), Shay Given (134 trận) và John O’Shea (111 trận).

ĐT Iceland

ĐT Iceland sẽ có lần đầu tiên tham dự EURO. Với dân số 330.000 người, đây chính là đất nước có dân số khiêm tốn nhất từng có đội tuyển tham dự một VCK EURO.

ĐT Thụy Điển

Đây có thể sẽ là kì Euro cuối cùng của Ibrahimovic (Ảnh: AP)
Đây có thể sẽ là kì Euro cuối cùng của Ibrahimovic (Ảnh: AP)

Không quá ngạc nhiên khi ĐT Thụy Điển được đánh giá là đội bóng một người, với Ibrahimovic ghi tới 11/19 bàn của toàn đội tại vòng loại. Erkan Zengin là cầu thủ tiếp theo với 3 bàn.

ĐT Albania

ĐT Albania chỉ có 28 cú sút trúng đích tại vòng loại, ít hơn bất cứ đội bóng nào tại EURO 2016 và chỉ nhiều hơn Gibraltar, đội bóng xếp cuối cùng tại bảng D khi không có điểm nào và thủng lưới tới 54 lần.