Barcelona đối mặt nguy cơ bị loại khỏi Cúp nhà Vua Tây Ban Nha

Lê Kiên (VTV Sports)Cập nhật 00:33 ngày 18/01/2019

VTV.vn - Barcelona vừa bị cáo buộc sử dụng một cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu ở lượt đi vòng 1/8 Cúp nhà Vua Tây Ban Nha và đối mặt với nguy cơ bị loại.

Báo El Mundo của Tây Ban Nha đã quy cho Barcelona vi phạm điều lệ khi sử dụng hậu vệ Chumi Brandariz trong trận thua 2-1 trên sân Levante hôm 11/01 vừa qua ở lượt đi vòng 1/8 Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.

Barcelona đối mặt nguy cơ bị loại khỏi Cúp nhà Vua Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Hậu vệ Chumi Brandariz của Barcelona

Chumi, 19 tuổi, đã nhận thẻ vàng thứ 5 ở giải hạng 3 Tây Ban Nha khi thi đấu cho đội hình B của Barcelona. Đó là thẻ vàng Chumi bị phạt trong trận đấu với Castellon hôm 06/01. Thẻ vàng này khiến Chumi phải ngồi ngoài ở cuộc đọ sức tiếp theo với Alcoyano vào ngày 13/01, 3 ngày sau trận lượt đi vòng 1/8 Cúp nhà Vua Tây Ban Nha giữa Levante và Barcelona.

Tờ El Mundo viện dẫn điều lệ của LĐBĐ Tây Ban Nha, quy định rằng: Một cầu thủ bị treo giò, vì nhận đủ cơ số thẻ vàng, sẽ không được thi đấu cho đội hình 1 của CLB nếu anh ta chưa thực hiện xong án phạt. Nếu đối chiếu điều lệ này, Barcelona hoàn toàn có khả năng bị loại khỏi Cúp nhà Vua Tây Ban Nha 2018-2019 do đã sử dụng Chumi.

Tuy nhiên, Barcelona lại tỏ ra không mấy lo lắng về vấn đề này. Họ cho rằng, điều lệ trên đã được sửa đổi và theo luật mới, đội chủ sân Nou Camp đã sử dụng cầu thủ đủ tiêu chuẩn thi đấu.

Trước vụ việc kể trên, LĐBĐ Tây Ban Nha cho biết, họ sẽ xem xét trường hợp Chumi và đưa ra kết luận vào hôm nay.

Trong quá khứ, Real Madrid đã từng bị loại khỏi Cúp nhà Vua Tây Ban Nha do sử dụng Denis Cheryshev, một cầu thủ không đủ tiêu chuẩn thi đấu. Khi đó, tuyển thủ Nga này vẫn chưa hết án treo giò từ mùa trước đó, nhưng vẫn được Real Madrid cho ra sân trong trận đấu gặp Cadiz ở vòng 1/16 Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.