Barcelona gặp khó trong công tác chuyển nhượng

Thúy Hằng - Tuấn ĐoànCập nhật 06:57 ngày 13/05/2020

VTV.vn - Chủ tịch Joseph Bartomeu đặt ra những kỳ vọng rất cao trên thị trường chuyển nhượng, tuy nhiên đội bóng Tây Ban Nha lại đang gặp rất nhiều khó khăn.

Barcelona lúc này cần giải quyết bài toán về nhân sự cho mùa bóng mới, để giúp đội bóng có được sức cạnh tranh, mà còn phải cân đối được tài chính ở mức tốt nhất. Chủ tịch Joseph Bartomeu đặt kỳ vọng cao cho việc đưa Neymar hay Lautaro Martinez về sân Nou Camp, có thể ngay trong mùa hè năm nay, nhưng điều này thực sự khó khăn.

Đội bóng Tây Ban Nha không nhận được sự hợp tác từ Inter Milan, CLB không muốn bán Lautaro Martinez. Barcelona khó có thể chi hơn 100 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của chân sút người Argentina. Kể cả viễn cảnh trao đổi cầu thủ với Inter Milan để có Martinez cũng khó thực hiện khi nhiều cầu thủ không muốn rời Barcelona.

Barcelona gặp khó trong công tác chuyển nhượng - Ảnh 1.

Rất nhiều

Ivan Rakitic đang chờ đợi hợp đồng của anh với Barcelona đáo hạn vào năm 2021. Arthur, người được cho là 1 gương mặt mà Inter Milan mong muốn, cũng không muốn rời CLB. 1 cầu thủ khác không hứng thú với việc ra đi là Samuel Umtiti. Anh đã từ chối rời CLB vào mùa hè năm ngoái và khả năng cao tiếp tục thực hiện hành động tương tự ở mùa này.

Barcelona gặp khó trong công tác chuyển nhượng - Ảnh 2.

Thương vụ với Neymar rất khó để trở thành hiện thực

Thương vụ với Neymar còn phức tạp hơn ngay cả khi có tin cho rằng tiền đạo người Brazil ko gia hạn hợp đồng với PSG. Và trong bối cảnh đã giảm 70% lương của cầu thủ vì dịch COVID-19, Barcelona còn gặp khó khi phải kiểm soát về việc mua sắm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới. Đội bóng còn những khoản nợ chưa được giải quyết, đồng thời phải chịu sự trói buộc từ các cơ quan quản lý tài chính và thuế vụ.