Bất chấp COVID-19, Premier League có thể trở lại vào tháng 5/2020

H.M (dịch)Cập nhật 23:38 ngày 31/03/2020

VTV.vn - Dù đã tuyên bố nghỉ hết tháng 4 nhưng việc Premier League trở lại trong tháng 5 vẫn đang làm dấy lên câu hỏi từ truyền thông Anh.

Premier League giống như bao giải đấu khác tại châu Âu, đều đang phải tạm hoãn vì ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, giải đấu số 1 xứ sương mù được thông báo sẽ nghỉ tới hết tháng 4. Dựa vào tình hình thực tế, BTC Premier League sẽ đưa ra những thông báo tiếp theo trong trung tuần tháng 4 thay vì ấn định trước ngày nhưng sau đó buộc phải lùi lại.

Theo truyền thông Anh, BTC Premier League đang xem xét để giải đấu khởi tranh trở lại vào tháng 5 và kết thúc vào giữa tháng 7, cụ thể là ngày Chủ nhật 12/7. Dự kiến, 20 CLB dự Premier League mùa này sẽ cùng thảo luận giải pháp với BTC Premier League trong buổi họp trực tuyến vào thứ 6 tới.

Mặc dù vậy, các trận đấu cũng dự kiến sẽ diễn ra trong tình trạng không khán giả. Bên cạnh đó, BTC Premier League cũng phải trình Chính phủ, các cơ quan chức năng phụ trách vấn đề sức khỏe cộng đồng, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh… xem xét thông qua mới có thể đưa giải đấu trở lại.

Được biết, hợp đồng với các đài truyền hình với Premier League mỗi mùa có tổng giá trị 3 tỷ bảng Anh sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/7. Chính vì lẽ đó, nếu Ngoại hạng Anh không kết thúc trước thời điểm này, toàn bộ 20 đội bóng dự giải đấu số 1 nước Anh sẽ chịu thiệt hại nặng nề về mặt kinh tế. Theo truyền thông Anh, con số mà đài truyền hình yêu cầu được hoàn trả nếu Premier League không kết thúc trước ngày 31/7 có thể lên tới 762 triệu bảng. Theo cách chia lợi nhuận từ bản quyền truyền hình của Premier League, CLB vô địch có thể mất 57 triệu bảng, còn CLB bét bảng sẽ mất 20 triệu bảng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!