"Bệnh binh" Man City buồn bực vì chấn thương

H.M (dịch)Cập nhật 21:35 ngày 29/07/2017

VTV.vn - Ilkay Gundogan chưa thể hiện được nhiều tại Man City đã dính chấn thương và cho tới nay quá trình phục hồi của anh vẫn đang diễn ra khá chậm.

Khi vừa thi đấu cho Man City được khoảng 10 trận, Gundogan đã dính chấn thương đầu gối trở lại và phải nghỉ thi đấu từ cuối năm 2016 đến nay và vẫn chưa thể trở lại.

Việc chậm phục hồi chấn thương khiến Ilkay Gundogan cảm thấy rất buồn bực và a tỏ ra rất quyết tâm trong việc "ghi điểm" với người hâm mộ Man City ở mùa giải mới.

"Thật khó để chấp nhận sự thật rằng tôi đang phục hồi chấn thương quá chậm" – Gundogan chia sẻ với báo chí – "Tôi muốn được ra sân thi đấu thay vì phải trở thành khán giả vì chấn thương. Cứ khi nào tôi cảm thấy sẵn sàng thi đấu thì mọi chuyện lại trở nên tệ trở lại. Đây là điều hết sức khó khăn với tôi".

"Hiện tại, tôi đã cảm thấy tự tin hơn và có thể trở lại sân cỏ sau khoảng 2-6 tuần nữa.

Chấn thương có thể coi là điểm yếu lớn nhất, ảnh hưởng không tốt tới sự nghiệp của Gundogan. Trước khi gia nhập Man City, tiền vệ sinh năm 1990 cũng đã không thể dự Euro 2016 cùng ĐTQG Đức vì chấn thương. Tuy nhiên, vì quá phù hợp với lối chơi mà HLV Pep Guardiola đề ra cho Man City, Gundogan vẫn được vị chiến lược gia người TBN thuyết phục The Citizens chi tiền để đưa về Etihad.