Bóng đá Anh sẽ ra sao khi Brexit diễn ra?

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:00 ngày 04/02/2020

VTV.vn - Vương quốc Anh đã đạt được thỏa thuận rời Liên minh châu Âu từ tuần trước và điều này đã tác động nhiều mặt tới đời sống của quốc gia này, trong đó có bóng đá.

Giải ngoại hạng Anh hiện tại có hơn 400 cầu thủ nước ngoài. Sau khi Brexit diễn ra, việc xin giấy phép lao động tại Anh cho những cầu thủ này sẽ rất phức tạp. Các cầu thủ nước ngoài muốn chơi bóng tại Anh giờ đây cần chứng minh họ không chiếm chỗ trên thị trường lao động của các cầu thủ Anh và một số lần nhất định khoác áo ĐTQG hoặc đạt một mức giá trị nào đó trên thị  trường chuyển nhượng. Điều này sẽ tác động nhiều tới những quyết định nhân sự của các CLB.

Bóng đá Anh sẽ ra sao khi Brexit diễn ra? - Ảnh 1.

Các đội bóng Anh sẽ cần chiến lược mới khi Brexit diễn ra

Trước đây khi còn trong EU, các câu lạc bộ Anh vẫn né được điều 19 của FIFA về bảo hộ các cầu thủ vị thành niên, theo đó cấm chuyển nhượng quốc tế các cầu thủ từ 16 đến 18 tuổi, trừ trường hợp với các nước trong EU. Giờ đây khi rời khỏi EU, ngoại lệ trên không còn được áp dụng nữa trừ khi FIFA thay đổi luật lệ hay cho phép bóng đá Anh được hưởng quy chế riêng trong thời gian chuyển tiếp Brexit. Nhưng FIFA không có quyền lợi và cũng không bắt buộc làm việc đó.

Giải ngoại hạng Anh đã phát triển nhanh chóng từ hơn 20 năm qua và nếu vẫn muốn tiếp tục duy trì vị thế của 1 trong những giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, BTC cần có những quy chế đặc biệt. Nếu không, không chỉ giải ngoại hạng, mà các CLB ở hạng dưới cũng sẽ bị ảnh hưởng.