Bundesliga chưa thể trở lại như dự kiến

Tùng QuânCập nhật 11:25 ngày 01/05/2020

VTV.vn - Giải VĐQG Đức Bundesliga đã lên kế hoạch để các đội bóng trở lại thi đấu vào cuối tuần tới, tuy nhiên điều đó sẽ chưa thể xảy ra.

Theo kế hoạch ban đầu, sau cuộc họp trực tuyến với 16 thống đốc của các bang vào ngày hôm qua, thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ đưa ra quyết định về việc có khôi phục lại một số hoạt động xã hội tại Đức, trong đó có bóng đá hay không. Tuy nhiên, thời điểm để thủ tướng Merkel đưa ra quyết định đã được lùi tới ngày 6/5. Điều này đồng nghĩa với việc, giải VĐQG Đức sẽ chưa thể được tiếp tục vào ngày 9/5 như dự kiến, mà sẽ chỉ có thể trở lại sớm nhất là vào ngày 16/5.

Sau khi giải VĐQG Pháp buộc phải kết thúc sớm, đã có những thông tin cho rằng, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gợi ý cho thủ tướng Đức Angela Merkel làm điều tương tự với giải VĐQG Đức. Dù vậy, đích thân bà Merkel đã phủ nhận thông tin này:

"Tôi vẫn liên lạc thường xuyên với tổng thống Pháp, nhưng chưa bao giờ nghe ông ấy nói gì về chuyện này cả. Đây là lần đầu tiên tôi được biết về nó."

Hiện tại, các đội bóng tại giải VĐQG Đức đều đã trở lại tập luyện, và sẵn sàng để hoàn tất mùa giải 2019/2020. Giải VĐQG Đức vẫn còn 9 vòng đấu nữa, và nếu giải đấu được tiếp tục, thì các trận đấu còn lại đều sẽ diễn ra trên sân không có khán giả. Các cầu thủ của tất cả 18 đội bóng đều sẽ được xét nghiệm Covid-19 trước khi trở lại thi đấu.


Bundesliga chưa thể trở lại như dự kiến - Ảnh 1.