Burnley 1-4 Man City: Tạm chiếm vị trí nhì bảng

Thế Hưng (Ban Thể Thao)Cập nhật 05:00 ngày 04/12/2019

VTV.vn - Thắng lợi 4-1 trước Burnley trong trận đấu sớm vòng 15 giúp Man City tạm thời giữ vị trí thứ 2 trên BXH Ngoại hạng Anh.

Chuyến làm khách trên sân của Burnley tại vòng 15 giải Ngoại hạng Anh mang tới không ít khó khăn cho thầy trò HLV Pep Guardiola ngay từ những phút đầu tiên, khi mà đội chủ nhà đang đạt phong độ cao dưới thời HLV Sean Dyche cùng hai trận thắng liên tiếp ở các vòng đấu vừa qua.

Burnley 1-4 Man City: Tạm chiếm vị trí nhì bảng - Ảnh 1.

Gabriel Jesus lập cú đúp trong trận đấu này

Tuy nhiên sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ bởi Reheem Sterling hay Kevin De Bruyne, tới phút 24, từ đường chuyền của David Silva, Gabriel Jesus đã bất ngờ tung cú dứt điểm hiểm hóc về góc phải của khung thành, mang về bàn mở tỉ số cho các cầu thủ đội khách.

Burnley 1-4 Man City: Tạm chiếm vị trí nhì bảng - Ảnh 2.

Rodri đã có bàn thắng đầu tiên cho Man City

Tới lúc này, thế trận đã trở nên dễ dàng hơn cho Manchester City, khi họ có được tâm lý thoải mái và liên tục tạo ra các cơ hội nguy hiểm tới khung thành của đội chủ nhà. Nhưng cũng phải tới phút 50, bàn thắng thứ hai mới đến, và người lập công lại là Gabiel Jesus với một cú dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, người kiến tạo là Bernando Silva.

Burnley 1-4 Man City: Tạm chiếm vị trí nhì bảng - Ảnh 3.

Riyad Mahrez vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn

Ở thời gian còn lại của trận đấu, Rodrigo và Riyah Mahrez đã cùng nhau lập công để nâng cách biệt lên thành 4 - 0, trước khi Brady mang về bàn thắng duy nhất cho đội chủ nhà Burnley ở trận đấu này, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1 cho các cầu thủ Manchester City.

Ở trận đấu trước đó, các cầu thủ Crystal Palace đã có được 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Bournemouth. Bàn thắng duy nhất của Jeffrey Schlupp ở phút 76, đã mang về chiến thắng chung cuộc 1-0 cho Crystal Palace.


Ghi bàn: Brady 90 - Jesus 24, 50, Rodri 68, Mahrez 87

Danh sách thi đấu & Chấm điểm cầu thủ

Burnley (4-4-1-1): Pope 7; Bardsley 5, Tarkowski 5, Mee 6, Pieters 6, Lennon 5, Cork 6.5, Drinkwater 6 (Barnes 59, 6), McNeil 7 (Brady 75, 7); Hendrick 5; Wood 6 (Rodriguez 59, 6).

Man City (4-3-3): Ederson 7, Walker, 7.5, Fernandinho 7.5 (Garcia 85), Otamendi 7.5, Angelino 7; D Silva 7, Rodri 9, De Bruyne 8 (Foden 80); B Silva 7.5, Jesus 8.5, Sterling 7 (Mahrez, 72, 7).


Burnley 1-4 Man City: Tạm chiếm vị trí nhì bảng - Ảnh 5.