Cầu thủ già nhất thế giới Kazuyoshi Miura tiếp tục thi đấu ở tuổi 54

Anh QuânCập nhật 17:45 ngày 12/01/2022

VTV.vn - Kazuyoshi Miura, dù sắp bước sang tuổi 55 nhưng vẫn chưa dừng sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình. Ông vừa chuyển đến CLB hạng 4 Suzuka Point Getters.

Kazuyoshi Miura đã rời Yokohama FC để gia nhập đội bóng đang chơi ở giải hạng 4 Nhật Bản là Suzuka Point Getters theo dạng cho mượn ở tuổi 54. Tiền đạo có biệt danh "King Kazu" sẽ bước sang tuổi 55 vào ngày 26/2 tới và đặt mục tiêu thi đấu chuyên nghiệp tới năm 60 tuổi.

Kazuyoshi Miura đã phá mọi kỷ lục về cầu thủ cao tuổi nhất thế giới còn thi đấu, cũng như vào tháng 3/2021 thiết lập lại kỷ lục của chính mình khi là cầu thủ lớn tuổi nhất ở tuổi 54 và 12 ngày ra sân thi đấu ở giải hàng đầu Nhật Bản. Đây cũng là trận đấu duy nhất của tiền đạo sinh năm 1967 ở mùa giải trước.

Cầu thủ già nhất thế giới Kazuyoshi Miura tiếp tục thi đấu ở tuổi 54 - Ảnh 1.

Sau khi kết thúc mùa giải 2021, Yokohama FC không thể trụ lại J-League 1 và phải xuống hạng. Đội bóng này sẵn sàng giữ lại Kazuyoshi Miura trong cuộc đua thăng hạng tại J-League 2, nhưng chân sút 54 tuổi muốn tìm cơ hội ra sân thường xuyên hơn.

Cầu thủ già nhất thế giới Kazuyoshi Miura tiếp tục thi đấu ở tuổi 54 - Ảnh 2.

Kazuyoshi Miura khởi nghiệp từ năm 1986 tại Brazil trong màu áo Santos và tới năm 1990 mới trở về Nhật Bản thi đấu. Ngoài các đội bóng tại Nhật Bản và Brazil, Kazuyoshi Miura từng thi đấu tại Italia (Genoa), Croatia (Dinamo Zagreb) và Australia (Sydney FC).

Ở cấp độ ĐTQG, Kazuyoshi Miura từng có 89 lần ra sân cho ĐT Nhật Bản, ghi 55 bàn và giành chức vô địch Asian Cup 1992 nhưng chưa từng tham dự World Cup. Kazuyoshi Miura cũng từng chơi 6 trận cho ĐT Futsal Nhật Bản và ghi 1 bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!