Chelsea lên phương án thay thế Hazard

Tuấn Đoàn (Ban Thể Thao)Cập nhật 14:50 ngày 07/01/2018

VTV.vn - Chelsea đã đưa ra một danh sách gồm 3 cầu thủ mà họ muốn mua nếu như Hazard tới Madrid vào mùa hè 2018.

Cầu thủ 26 tuổi đã dính líu đến những tin đồn sẽ chuyển đến thi đấu cho đội chủ sân Bernaber. Những thông tin này hoàn toàn có cơ sở bởi HLV Zidane và vị chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid từ lâu đã ngưỡng mộ tài năng của cầu thủ chạy cánh này.

Cha của Hazard tiết lộ rằng cầu thủ người Bỉ đã từ chối một lời đề nghị rất hậu hĩnh từ phía Chelsea để hi vọng rằng sẽ được chuyển đến Real. Thoả thuận hiện tại của Hazard có thời hạn đến năm 2020, thế nhưng Chelsea đã đưa ra mức lương cao nhất lịch sử câu lạc bộ trong thoả thuận mới với nỗ lực giữ chân ngôi sao sáng nhất cả mình.

Nỗ lực này của Chelsea vẫn chưa thể thành công khi cả hai bên đang chưa tìm được tiếng nói chung. Chưa kể đến việc Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang quan tâm đặc biệt tới Hazard. Theo tờ El Gol Digital tuyên bố thì gã khổng lồ của La Liga đưa ra mức giá gần 132 triệu bảng để làm mồi nhử Chelsea.

Chelsea lên phương án thay thế Hazard - Ảnh 1.

Umtiti đang là trung vệ được đánh giá hay nhất tại La Liga với giá trị khoảng 50 triệu bảng

Tờ báo này cũng cho hay, Chelsea đã lên kế hoạch tái đầu tư số tiền này vào việc bổ sung vào đội hình những sự thay thế trong trường hợp Hazard ra đi bằng một danh sách gồm 3 cầu thủ. Những cái tên trong danh sách này là Inaki Williams của Athletic Bilbao, Manu Trigueros của Villareal và Samuel Umtiti của Barcelona.

Trong khi Williams được đánh giá cao bởi sự linh hoạt, Trigueros đã có những đóng góp quan trọng cho thành công của Villareal tại đấu trường Champions League ở mùa này. Thì Umtiti đang là trung vệ được nhiều CLB săn đón nhất trên thế giới với giá trị khoảng 50 triệu bảng.

Liverpool lại đón tin không vui từ các ca chấn thương

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc đua vô địch nhưng cơn bão chấn thương lại tiếp tục hoành hành với các CLB lớn tại giải Ngoại hạng Anh.