Chelsea tạo tiền lệ "điên rồ" tại Premier League

H.MCập nhật 05:48 ngày 31/01/2023

VTV.vn - Với hơn 200 triệu bảng được chi ra, Chelsea đang là đội bóng tiêu nhiều tiền nhất trong phiên chuyển nhượng tháng 1/2023.

Chelsea vốn luôn nổi tiếng là đội bóng chịu chi và đặc biệt là thói quen mua sắm mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải.

Song ở phiên chuyển nhượng tháng 1/2023, The Blues còn tạo ra một việc chưa từng có tiền lệ đó là chi ra hơn 100 triệu bảng cho phiên chuyển nhượng giữa mùa. Điều này hứa hẹn sẽ khiến thị trường chuyển nhượng Premier League vốn "điên rồ" sẽ càng trở nên khủng khiếp hơn nữa.

Cụ thể, Chelsea đã bỏ ra tới hơn 216.5 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ trong phiên chuyển nhượng tháng 1/2023. Tổng cộng cho tới thời điểm hiện tại, The Blues đã mua tới 7 cầu thủ tăng cường lực lượng cho giai đoạn 2 của mùa giải. Trong đó, "máy chạy" Mykhailo Mudryk giữ kỷ lục là bản hợp đồng đắt nhất lịch sử Chelsea ở phiên chuyển nhượng mùa đông với giá trị vào khoảng gần 90 triệu bảng (100 triệu Euro).

Nếu tính trong cả 2 phiên chuyển nhượng mùa hè và mùa đông, Chelsea đã chi ra tới 460 triệu bảng - kỷ lục chưa từng có trên thế giới.

Trở lại với riêng phiên chuyển nhượng tháng 1, trước đó, kỷ lục về số tiền chi ra trong tháng 1 tại Premier League thuộc về Newcastle. Kể từ khi đổi chủ, Chích chòe liên tiếp thực hiện những thương vụ "tiền tấn" trên thị trường chuyển nhượng. Hồi tháng 1/2022, "đại gia mới nổi" của Ngoại hạng Anh đã chi ra 93 triệu bảng để đưa về 5 tân binh.

Sớm hơn, kỷ lục tiêu tiền trong TTCN mùa đông thuộc về Man Utd năm 2020 với 67.7 triệu bảng được chi ra để mang về Bruno Fernandes và Odigon Ighalo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!