Chính thức: C.Ronaldo cúi đầu nhận tội trốn thuế, chấp nhận án phạt 2 năm tù treo ở TBN

H.M (dịch)Cập nhật 05:51 ngày 27/07/2018

VTV.vn - C.Ronaldo đã đồng ý dàn xếp với tòa án TBN khi nộp phạt gần 20 triệu Euro tiền thuế và chấp nhận án tù treo 2 năm theo luật của "xứ đấu bò".

Sau thời gian dài điều tra, các công tố viên của tòa án Tây Ban Nha đã chứng minh được việc C.Ronaldo và cố vấn của mình thành lập nhiều công ty ma ở các khắp các quốc gia khác nhau, nhằm tránh phải nộp thuế số tiền 14.7 triệu Euro liên quan đến bản quyền hình ảnh.

Trước đó, trong phiên xét xử hồi tháng 7/2017, cựu ngôi sao Real Madrid phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời khẳng định mình là nạn nhân của cơ quan công quyền Tây Ban Nha. C.Ronaldo thề rằng mình luôn nộp thuế đầy đủ và cảm thấy bất mãn trước cách mà mình bị đối xử ở quốc gia anh nộp thuế còn nhiều hơn tại quê hương này.

Song "lưới trời lồng lộng", cuối cùng siêu sao 5 lần giành QBV cũng đã phải thừa nhận việc trốn thuế và nộp lại cho cơ quan công quyền ở Tây Ban Nha số tiền lên tới 18.8 triệu Euro cùng với đó là chấp nhận án tù treo 2 năm.

Trước C.Ronaldo, nhiều siêu sao thi đấu tại La Liga cũng đã bị cáo buộc trốn thuế và phải tự nộp phạt trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Một số trường hợp điển hình có thể kể đến là Lionel Messi, Fabio Coentrao, Pepe, Ricardo Carvalho hay Angel Di Maria…