Chủ tịch Hiệp hội các giải đấu châu Âu kêu gọi thi đấu tiếp mùa giải 2019/20

H.TCập nhật 11:15 ngày 17/03/2020

Liverpool sẽ không muốn chấm dứt mùa giải ở thời điểm này

VTV.vn - Cựu Giám đốc điều hành UEFA Lars-Christer Olsson cho rằng mùa giải năm nay cần phải thi đấu đến hết bất chấp dịch COVID-19.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Times, ông Lars-Christer Olsson - Chủ tịch Hiệp hội các giải đấu châu Âu (EFPL) có những phát biểu gây tranh cãi trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay buộc hàng loạt giải VĐQG tạm hoãn.

Trái với một số quan điểm đề nghị dừng hẳn các giải đấu trong thời gian tới để phòng ngừa dịch, ông Olsson cho biết: "Theo tôi, ưu tiên hàng đầu hiện nay là thi đấu nốt mùa giải quốc nội nếu không sẽ không thể biết đội bóng nào được tham dự Cúp châu Âu mùa giải tới. Điều quan trọng là phải tạo điều kiện để các giải quốc nội được kết thúc".

"Một số quốc gia nói rằng nếu dừng giải đấu giữa chừng thì sẽ không có đội vô địch hay xuống hạng. Các giải đấu sẽ bị trừ tiền bản quyền bởi số lượng trận đấu rất quan trọng trong các hợp đồng truyền thông. Nếu điều đó xảy ra, tất cả mọi người đều chịu thiệt hại, trong đó có các đối tác sở hữu bản quyền" - Cựu Giám đốc điều hành UEFA lên tiếng.

Chủ tịch Hiệp hội các giải đấu châu Âu kêu gọi thi đấu tiếp mùa giải 2019/20 - Ảnh 1.

Ông Lars-Christer Olsson - Chủ tịch Hiệp hội các giải đấu châu Âu (EFPL)

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) Gordon Taylor đề nghị hoãn EURO 2020 để giúp các đội bóng hoàn thành mùa giải năm nay.

Ông Taylor nói: "Mục tiêu chắc chắn nên là kết thúc mùa giải nếu không sẽ là không công bằng với các đội bóng sắp lên hạng và được dự Cúp châu Âu, chưa nói đến là chức vô địch Ngoại hạng Anh. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta vẫn là sức khỏe của các cầu thủ và gia đình. Nhưng ngay khi bóng đá trở lại thì mùa giải cần phải hoàn tất ngay cả khi tạm hoãn tới đầu mùa giải sau".

"Sẽ có những vấn đề khi hợp đồng của một số cầu thủ kết thúc vào ngày 31/6 nhưng chúng ta cần phải hiểu cho các CLB" – CEO của PFA cho biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!