Chuyên gia dịch tễ cảnh báo Ligue 1 khi trở lại giữa dịch COVID-19

H.M (dịch)Cập nhật 22:16 ngày 28/04/2020

VTV.vn - Dù Ligue 1 nhiều khả năng sẽ được trở lại tuy nhiên các chuyên gia dịch tễ cũng cảnh báo các đại diện tham dự giải cần hết sức cảnh giác về nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Hiệp hội bác sĩ các CLB bóng đá chuyên nghiệp Pháp (AMCFP) vừa gửi tới 40 CLB dự giải Ligue 1 và Ligue 2 một bộ tài liệu dài 25 trang. Trong đó, bộ tài liệu này đưa ra các khuyến cáo y tế, quy trình kiểm soát nhằm đảm bảo sức khỏe cầu thủ khi bóng đá được phép trở lại sau dịch COVID-19.

Cụ thể, quy trình này được đề xuất gồm 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 (11/5-15/5) là giai đoạn các CLB cần tiến hành xét nghiệm y tế cho các cầu thủ và các thành viên CLB. Giai đoạn 2 kéo dài 7 ngày sau đó, đề nghị các cầu thủ phải tập luyện cá nhân. 7 ngày tiếp theo là quá trình giai đoạn 3, khuyến khích các CLB tổ chức tập luyện theo nhóm nhỏ từ 4-5 cầu thủ mỗi nhóm trước khi bước sang giai đoạn 4 – để cho các cầu thủ được tập luyện tập thể.

Cùng với đó, AMCFP cũng đề nghị các CLB phải kiểm tra thân nhiệt cho các cầu thủ, các thành viên đội bóng ra vào trung tâm huấn luyện. Những người có thân nhiệt cao hơn mức 37,8 độ C không được phép vào sân. Cùng với đó là những khuyến cáo như: Phải đeo khẩu trang, trừ lúc hoạt động thể chất; Mỗi người giữ khoảng cách tối thiểu 2m; Khi tập luyện giữ khoảng cách 4m; Đóng cửa nhà ăn, phòng trò chơi, phòng trị liệu; Thực hiện khử trùng cơ sở vật chất; Phát hiện 3 ca nhiễm COVID-19 phải cách ly toàn bộ đội bóng…

Theo dự kiến, Ligue 1 và Ligue 2 sẽ được trở lại trong tháng 6 và mùa giải kết thúc trong tháng 7, nhằm tránh gây ra sự xáo trộn về lịch thi đấu cho mùa giải mới. Tuy nhiên, vì tình hình COVID-19 vẫn diễn ra hết sức phức tạp, việc cho phép khán giả vào sân theo dõi trận đấu hay không vẫn là câu chuyện bị BTC bỏ ngỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!