Cúp Liên đoàn các châu lục 2017: Xem VAR, trọng tài vẫn đuổi nhầm cầu thủ Cameroon

Thế Hưng (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:53 ngày 26/06/2017

VTV.vn - Công nghệ trọng tài video (VAR) một lần nữa trở thành đề tài tranh cãi khi nó gây ra vụ đuổi nhầm người vô cùng hi hữu.

Công nghệ video trợ giúp trọng tài (VAR) được đưa vào sử dụng tại Cúp Liên đoàn các châu lục năm nay với hy vọng sẽ giúp các "ông vua sân cỏ" giải quyết các tình huống gây tranh cãi trong trận đấu mà mình cầm còi.

Tuy nhiên, công nghệ này cùng với lỗi nhận định của trọng tài người Colombia - Wilmar Roldan đã gây nên một tình huống hy hữu.

Cúp Liên đoàn các châu lục 2017: Xem VAR, trọng tài vẫn đuổi nhầm cầu thủ Cameroon

Phút 62 trận đấu giữa ĐT Đức và ĐT Cameroon, sau pha tranh chấp giữa Emre Can và Ernest Mabouka, trọng tài Wilmas Roldan xác nhận lỗi thuộc về phía Cameroon và quyết định rút thẻ vàng cho... Sebastien Siani.

Siani ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Đồng đội của anh lao đến giải thích gay gắt với vị vua áo đen buộc ông phải dùng đến VAR. Nhưng sau khi xem lại băng quay chậm, trọng tài Roldan thậm chí còn... rút thẻ đỏ cho Siani.

Cúp Liên đoàn các châu lục 2017: Xem VAR, trọng tài vẫn đuổi nhầm cầu thủ Cameroon - Ảnh 2.

Các cầu thủ phản ứng dữ dội trước những pha rút thẻ "loạn xạ" của trọng tài Wilmas Roldan

Quá bức xúc, các cầu thủ Cameroon bao vây lấy trọng tài và buộc ông phải xem lại quyết định của mình. Sau khi kiểm tra lại, Roldan nhận ra sai lầm của mình và chuyển thẻ đỏ của Siani cho Mabouka.

Quyết định bẻ còi đến 2 lần dù đã 2 lần được công nghệ VAR trợ giúp của một trọng tài cấp FIFA như ông Wilmar Rondal đã khiến cho các CĐV bóng đá hết sức bất ngờ.