Cựu sao Man Utd hồi tưởng về ký ức "đau như cắt ruột" với Sir Alex

H.M (dịch)Cập nhật 23:26 ngày 29/04/2020

VTV.vn - Cựu ngôi sao Man Utd – Dimitar Berbatov cho hay anh từng sang chấn tâm lý khi hay tin bị Sir Alex gạch tên khỏi đội hình dự chung kết Champions League 2010/11.

Cựu chân sút số 1 Man Utd – Dimitar Berbatov cho hay, bản thân từng có cuộc nói chuyện căng thẳng với Sir Alex khi nhà cầm quân lỗi lạc người Scotland quyết định gạch tên anh khỏi trận chung kết Champions League 2010/11 gặp Barcelona.

Cần nhớ rằng, đó là mùa giải mà "nghệ sĩ hoa hồng" thi đấu tốt với 20 bàn thắng trên mọi mặt trận. Tuy nhiên, trước thềm trận đấu quyết định, Sir Alex đã quyết định lựa chọn Wayne Rooney, Chicharito và Michal Owen thay vì Dimitar Berbatov. Kết quả là Man Utd thua 1-3 trước Barcelona ngay tại nước Anh, trên sân Wembley.

Ở thời điểm ấy, truyền thông nhận định rằng, nguyên nhân có thể bởi Dimitar Berbatov đã không ghi bàn ở 7 trận đấu gần nhất tại đấu trường châu Âu mùa giải đó.

Trong chia sẻ mới nhất, Berbatov đã lần đầu nói về kỷ niệm đáng quên năm đó: "Ngay trước trận đấu, Sir Alex gọi tôi và nói: Berbatov, điều này đang giết chết tôi, nhưng tôi phải gạch tên cậu khỏi danh sách thi đấu.

"Tôi đã rất đau đớn khi nghe tin ấy. Tôi là chân sút hàng đầu của đội bóng cũng như tại Premier League. Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi đã cảm thấy rất tự tin rằng mình có thể ghi bàn ở mọi vị trí. Điều đó khiến tôi rất bất ngờ, nhưng nó đã xảy ra như thế đấy".

Trong quá khứ, Sir Alex cũng từng thừa nhận quyết định năm đó không hề dễ dàng với cá nhân ông – "Tại Wembley, tôi đã để Dimitar Berbatov ngồi ngoài và cậu ấy không hài lòng với điều đó. Cậu ấy không xứng đáng bị đối xử như vậy và chẳng cầu thủ nào đáng bị loại khỏi trận chung kết cả. Đó là lý do vì sao tôi luôn cố gắng yêu cầu UEFA cho phép đăng ký 11 cầu thủ dự bị ở các trận chung kết".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!