Đức trở thành quốc gia đầu tiên tổ chức 2 kỳ EURO liên tiếp

H.TCập nhật 11:29 ngày 28/09/2018

Đức đã trở thành quốc gia đầu tiên tổ chức 2 kỳ EURO liên tiếp là giải đấu năm 2020 và 2024

VTV.vn - Với quyết định vừa qua của UEFA, Đức đã trở thành quốc gia đầu tiên tổ chức 2 kỳ EURO liên tiếp là giải đấu năm 2020 và 2024.

Hôm qua (27/9), Ủy ban điều hành UEFA đã bỏ phiếu quyết định lựa chọn Đức là nước chủ nhà EURO 2024. Ứng viên cử viên còn lại là Thổ Nhĩ Kỳ nhận ít lá phiếu hơn (4 so với 12 của Đức) và sẽ phải chờ tới cơ hội lần sau.

Đáng chú ý, Đức đã trở thành quốc gia đầu tiên tổ chức 2 kỳ EURO liên tiếp là giải đấu năm 2020 và 2024. EURO 2020 sẽ tổ chức theo cách đặc biệt tại 12 thành phố thuộc 12 quốc gia châu Âu. Trong đó, sân Allianz Arena của Đức sẽ đăng cai một số trận đấu của giải.

10 SVĐ dự kiến được sử dụng làm địa điểm thi đấu EURO 2024 gồm: Sân vận động Olympic Berlin, Allianz Arena, Westfalenstadion, Arena AufSchalke, Mercedes-Benz Arena, Volksparkstadion, Merkur Spiel-Arena, Müngersdorfer Stadion, Red Bull Arena và Waldstadion.

Trong quá trình vận động đăng cai EURO 2024, Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã nộp hồ sơ cho UEFA vào tháng 4/2018 và sử dụng biểu ngữ "United by Football - In the heart of Europe" trong cả 3 hạng đấu cao nhất đối với bóng đá nam và trong 2 giải đấu hàng đầu của bóng đá nữ ở Đức.

Trước đây, Tây Đức từng đăng cai World Cup 1974 và EURO 1988 trong khi Cộng Hòa Liên Bang Đức từng làm chủ nhà tại VCK World Cup 2006. Thổ Nhĩ Kỳ lại chưa tổ chức bất kì một giải đấu bóng đá lớn nào. Họ từng thất bại trong cuộc cạnh tranh quyền đăng cai EURO 2008, 2012 và 2016.

Đức trở thành quốc gia đầu tiên tổ chức 2 kỳ EURO liên tiếp - Ảnh 1.

Cựu đội trưởng ĐT Đức Philipp Lahm (trái) trong vai trò đại sứ của nước chủ nhà nhận quyền đăng cai EURO 2024

Sau khi kết quả bầu chọn được công bố, cựu đội trưởng ĐT Đức Philipp Lahm trong vai trò đại sứ của nước chủ nhà đã bày tỏ sự tự tin: "Chúng tôi có những SVĐ tuyệt vời, những CĐV yêu bóng đá và điều quan trọng nhất người dân chúng tôi luôn muốn được cùng cổ vũ bóng đá với các quốc gia châu Âu khác. Chúng tôi sẽ tổ chức một lễ hội bóng đá hoành tráng tại Đức".

Với tư cách là chủ nhà EURO 2024, Đức chắc chắn sẽ có lần thứ 12 tham dự giải đấu hàng đầu châu Âu cấp ĐTQG. 23 tấm vé còn lại sẽ được xác định thông qua vòng loại.