Fabregas chỉ ra nguyên nhân khiến Chelsea sa sút mùa này

Thế Hưng (Ban Thể Thao)Cập nhật 15:12 ngày 11/05/2018

VTV.vn - Cesc Fabregas đã không ngần ngại chỉ ra nguyên nhân khiến Chelsea từ vị thế nhà ĐKVĐ đã sa sút không phanh tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Cụ thể, Cesc Fabregas lý giải nguyên nhân cho màn trình diễn thất vọng của Chelsea mùa này là do hàng công:

"Chúng tôi đã tận dụng được nhiều cơ hội hơn trong các trận đấu gần đây. Nhờ vậy, chúng tôi đã giành được nhiều chiến thắng hơn và điều đó rất quan trọng. Về mặt phòng ngự, tôi nghĩ chúng tôi vẫn giữ sạch lưới khá nhiều".

"Nhưng điều đáng tiếc nhất chính là khả năng tận dụng cơ hội của hàng công. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn trong các trận đấu. Nếu chúng tôi tận dụng được và giành chiến thắng những trận đấu chúng tôi xứng đáng thắng thì có lẽ mọi chuyện giờ đã khác. Chúng tôi có thể giành nhiều chiến thắng hơn nếu cả đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Và đó chính là điểm yếu lớn nhất của đội bóng ở mùa này."

Fabregas chỉ ra nguyên nhân khiến Chelsea sa sút mùa này - Ảnh 1.

Morata chỉ đang có tổng cộng 11 bàn mùa này, quá ít so với kỳ vọng

Những phát biểu này của Fabregas đã hướng sự chỉ trích vào chân sút trị giá 80 triệu Euro Alvaro Morata, người đã có khởi đầu rất tốt ở Chelsea nhưng sau đó sa sút không phanh và mới chỉ có được 3 bàn thắng trong năm 2018.

Ngoài ra, những nhân tố khác thường xuyên được đá chính trên hàng công của The Blues như Hazard hay Pedro cũng không có được phong độ tốt ở mùa giải này.

Hiện tại, Chelsea đang xếp thứ 5 và kém Liverpool 2 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 1 vòng đấu nữa. Như vậy, cơ hội để HLV Conte và các học trò giành quyền tham dự Champions League hiện nay là rất nhỏ vì họ buộc phải giành chiến thắng trong trận cuối trước chủ nhà Newcastle, đồng thời hy vọng Brighton & Hove Albion có thể tạo phép màu bằng cách đánh bại Liverpool ngay tại Anfield.

Liverpool lại đón tin không vui từ các ca chấn thương

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc đua vô địch nhưng cơn bão chấn thương lại tiếp tục hoành hành với các CLB lớn tại giải Ngoại hạng Anh.