FIFA đưa ra mục đích sử dụng số tiền hỗ trợ 1,5 triệu USD

Anh QuânCập nhật 17:34 ngày 07/08/2020

VTV.vn - FIFA đã quyết định giải ngân gói hỗ trợ tất cả các Liên đoàn bóng đá gồm 211 thành viên (trong đó có Việt Nam), kèm theo đó là mục đích sử dụng số tiền này.

COVID-19 đã gây ảnh hưởng lớn tới nền bóng đá trên toàn thế giới khiến cho nhiều giải đấu phải tạm hoãn, gây thiệt hại không nhỏ về mặt kinh tế. Với vai trò là tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới, FIFA quyết định sẽ hỗ trợ cho mỗi Liên đoàn tổng cộng là 1,5 triệu USD.

FIFA đưa ra mục đích sử dụng số tiền hỗ trợ 1,5 triệu USD - Ảnh 1.

Bóng đá nữ sẽ được ưu tiên sử dụng 1/3 tổng số tiền hỗ trợ của FIFA

Trong số 1,5 triệu USD các liên đoàn nhận được, 500.000 USD sẽ được dành cho công tác phát triểu bóng đá nữ, 1 triệu USD còn lại sẽ được dùng vào 6 mục đích cơ bản theo thông báo mới đây của FIFA gồm:

1- Tái khởi động sự trở lại của các hoạt động bóng đá ở mọi cấp độ

2- Những hoạt động hỗ trợ sự trở lại của bóng đá

3- Kinh phí tham dự các giải quốc tế của các đội tuyển Quốc gia

4- Chi phí lương cho HLV, chuyên gia của ĐT Quốc gia nếu cần thiết

5- Chi phí bảo trì cơ sở vật chất

6- Những chi phí quản lý chung của Liên đoàn.

Tuy nhiên, số tiền hỗ trợ 1 triệu USD cho công tác khắc phục những khó khăn do đại dịch COVID-19 sẽ được chia thành 2 đợt vào cuối tháng 7, đầu tháng 8/2020 và tháng 1/2021. FIFA khẳng định sẽ giám sát chặt sẽ quy trình sử dụng khoản tiền hỗ trợ trên của các Liên đoàn thành viên. Ngoài ra, FIFA cũng hỗ trợ cho mỗi Liên đoàn châu lục khoản tiền 2 triệu USD. Số tiền này sẽ dược các Liên đoàn châu lục tự phân bổ về Liên đoàn bóng đá các nước.

Bên cạnh đó, FIFA cũng cho phép các Liên đoàn thanh viên đăng ký vay không lãi suất đến 5 triệu USD trong vòng 5 năm với số tiền tối đa mỗi lần vay không quá 35% doanh thu năm 2019.