Frank Lampard ra "tối hậu thư" cho dàn sao trẻ triển vọng

H.M (dịch)Cập nhật 22:35 ngày 29/02/2020

VTV.vn - HLV Frank Lampard vừa đưa ra lời nhắc nhở cho các học trò trẻ tuổi rằng: thời gian đã hết và nếu không muốn bị "đá" khỏi Chelsea, hãy chứng minh năng lực!

Tammy Abraham mắc chấn thương mắt cá trong trận hòa hồi tháng trước với Arsenal và hiện đang nỗ lực để trở lại. Mới đây, anh được HLV Frank Lampard điền tên vào danh sách dự bị trong trận thua 0-3 trước Bayern Munich tại Champions League.

Tuy nhiên, bất ngờ xảy đến khi Tammy Abraham tái phát chấn thương trong buổi tập sau đó và giờ đây tiếp tục phải ngồi ngoài một số tuần không xác định.

Điều đó có nghĩa Olivier Giroud sẽ được HLV Frank Lampard tin tưởng trao cơ hội trong trận đấu với Bournemouth tại Premier League.

Mặt khác, Abraham đã gia nhập danh sách bệnh binh của ĐTQG Anh cùng với Harry Kane và Marcus Rashford chẳng bao lâu trước thềm chuẩn bị chiến dịch EURO 2020.

Chia sẻ trước truyền thông, HLV Frank Lampard thừa nhận ngay cả bản thân cũng không biết khi nào tay săn bàn hàng đầu Chelsea có thể hoàn toàn hồi phục sau chấn thương mắt cá.

Ông cho hay: "Tôi không biết. Đó là một chấn thương mắt cá. Tôi không thể trình ra giám định chính xác của bác sĩ. Cậu ấy gặp vấn đề về mắt cá quanh dây chằng. Cậu ấy đã bị viêm và nó gây đau đớn. Vì thế, chúng tôi không thể mạo hiểm. Thật đáng buồn khi Chelsea chỉ vừa nhìn thấy Abraham trở lại. Đôi khi những chuyện như vậy vẫn xảy ra.

"Nếu không cảm thấy thoải mái, cậu ấy sẽ phải ngồi ngoài ít nhất vài ngày trước đã rồi sau đó hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra".

Abraham là một trong những ngôi sao trẻ Chelsea gây được dấu ấn ở mùa giải này. Ngoài trường hợp của anh còn có những gương mặt khác được HLV Frank Lampard "trình làng" thành công gồm Mason Mount, Reece James, Calum Hudson-Odoi. Song, HLV Frank Lampard cũng gửi lời nhắn nhủ tới các học trò rằng thời gian để làm quen đã hết và giờ là lúc để mọi người chứng minh năng lực nếu không muốn phải chia tay The Blues.

Frank Lampard ra tối hậu thư cho dàn sao trẻ triển vọng - Ảnh 1.

HLV Frank Lampard khẳng định sẽ không nương tay chỉ "vì họ còn trẻ".

"Trong một mùa giải liên tục, dễ hiểu khi luôn có sự sụt giảm phong độ. Mặc dù vậy, tôi muốn thúc đẩy các cầu thủ và giúp họ tập luyện ở mức độ cao nhất mỗi ngày. Tôi thực sự không nghĩ rằng họ còn trẻ. Tôi biết họ từ khi còn là một cậu bé, nhưng tôi không còn nhìn vào một trận đấu và nghĩ rằng những cậu bé làm như vậy là tốt còn những ông già khác thì không.

"Sự trưởng thành sẽ đến với họ, đấy là lý do vì sao chúng tôi cho họ chút thời gian ở mùa giải này. ĐỐi với Mason Mount và Reece James, đêm thứ 3 là một trận đấu lớn với họ và họ đã có một bài học. Tôi không được chơi ở Chamions League cho tới những năm 25 tuổi và điều đó là một đặc ân với tôi khi được thi đấu ở đẳng cấp ấy.

"Có một lý do tại sao Chelsea đang ở vị trí hiện tại. Chúng tôi đã không tranh đấu cho Premier League trong vài năm. Chúng tôi phải chiến đấu và làm việc chăm chỉ cả trên sân lẫn ngoài đời để thu hẹp khoảng cách đó".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!