Gianluigi Buffon ra "yêu sách" để trở lại Juventus

H.M (dịch)Cập nhật 21:09 ngày 30/06/2019

VTV.vn - Gianluigi Buffon được cho là đang trở lại Juventus, tuy nhiên, để có được "người nhện", Bianconeri sẽ phải chấp thuận 1 điều khoản của thủ thành kỳ cựu này.

Sau khi tuyên bố chia tay PSG sau 1 mùa giải gắn bó, Gianluigi Buffon vẫn chưa muốn dừng lại ở tuổi 41. Nhiều nguồn tin tại châu Âu khẳng định, anh đang được Juventus – đội bóng mà "người nhện" từng có 17 mùa giải gắn bó, xem xét chiêu mộ. Dĩ nhiên, nếu Bianconeri thực sự mở lời, việc nhận lời trở lại là điều dễ hiểu trong trường hợp của Buffon.

Tuy nhiên, để có lại được sự phục vụ của mình, Buffon cũng mong muốn Juventus chấp nhận 1 điều khoản cá nhân. Sẽ quá tham lam nếu Gianluigi Buffon đề nghị 1 suất bắt chính trong suốt cả mùa giải khi đã ngoài 40 tuổi. Buffon hiểu điều đó, vì thế, bản thân thủ thành giàu kinh nghiệm này chỉ yêu cầu ít nhất 8 trận đấu tại Serie A ở mùa giải mới mà thôi.

Nguyên nhân cụ thể là hiện tại Buffon đã có 640 trận ra sân tại giải đấu số 1 Italy. Nếu có thêm 8 lần xỏ găng ra sân nữa, Gianluigi Buffon sẽ chính thức vượt qua kỷ lục của Paolo Maldini (647 trận ra sân tại Serie A).

Nếu HLV Maurizio Sarri không thể đáp ứng được nguyện vọng này cho Buffon, "người nhện" sẽ tìm kiếm kỷ lục đó ở một CLB khác – mà theo truyền thông Italy là Atalanta hoặc Parma – 2 CLB khác cũng đang mong muốn sự phục vụ của anh. Trong đó, Parma là phương án Buffon ưu tiên hơn khi đây là đội bóng mà anh từng khởi nghiệp và gắn bó trong giai đoạn 1995-2001.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!