PSG gặp khó trong thương vụ "tiểu Buffon"

H.M (dịch)Cập nhật 15:39 ngày 30/06/2019

VTV.vn - PSG đang mong muốn nâng cấp vị trí thủ môn và dù mục tiêu đã được xác định song nhà vô địch Ligue 1 chưa sẵn sàng chi tiền.

Gianluigi Buffon đã quyết định nói lời chia tay đội chủ sân Parc des Princes chỉ sau 1 mùa giải khoác áo và yêu cầu cấp thiết đối với PSG lúc này là tìm kiếm một thủ môn khác xứng tầm. Trong bối cảnh Alphonse Areola đã sa sút phong độ, De Gea bị Man Utd giữ chặt, PSG đã buộc phải vươn "vòi bạch tuộc" sang Serie A.

Được biết, PSG đã nhắm Gianluigi Donnarumma cho vị trí người gác đền. Việc Giám đốc thể thao của AC Milan – Leonardo chia tay đội chủ sân San Siro để chuyển tới PSG càng giúp cho quá trình thương thảo trở nên dễ dàng hơn. Nhà vô địch Ligue 1 được cho là sẽ bày lên bàn đàm phán 30 triệu Euro kèm thủ thành Alphonse Areola để đổi lấy sự phục vụ từ "tiểu Buffon".

Tuy nhiên, lời đề nghị này được cho là không làm vừa lòng AC Milan. Rossoneri đang rất quyết tâm giữ chân ngôi sao của mình. Theo đó, đội chủ sân San Siro chỉ để Gianluigi Donnarumma ra đi nếu nhận được số tiền 50 triệu Euro tiền mặt. Điều này đang khiến PSG gặp nhiều khó khăn bởi CLB đang cân nhắc các mục tiêu chuyển nhượng do sợ vi phạm luật công bằng tài chính với UEFA.

Chưa dừng lại ở đó, vấn đề của PSG còn ở chỗ người đại diện của Gianluigi Donnarumma là "siêu cò" Mino Raiola. Nhiều CLB lớn đang phải "khổ sở" trong thương vụ Matthijs de Ligt bởi những chiêu trò của cò chuyển nhượng này. Và vì thế, PSG sẽ không đơn giản để có được mục tiêu mong muốn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!