"Hàng hớ" thất vọng nhất lịch sử Barcelona tiếp tục... gây thất vọng

H.M (dịch)Cập nhật 06:30 ngày 27/06/2019

5 năm gắn bó với Barcelona của Keirrison Reforco là 5 mùa giải anh bị đem cho mượn và chưa từng 1 lần ra sân trong màu áo Los Blaugrana.

VTV.vn - Bản hợp đồng đáng thất vọng nhất trong lịch sử Barcelona - Keirrison Reforco vừa tiếp tục gây nên… nỗi thất vọng khi bị CLB chủ quản sa thải chỉ sau 1 tuần ký hợp đồng.

Keirrison Reforco từng được Barcelona chiêu mộ từ Palmeras năm 2009 khi mới 21 tuổi. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil tỏ ra không đủ chất lượng để thi đấu cho Los Blaugrana và chưa một lần được ra sân trong màu áo đội chủ sân Nou Camp.

Vấn đề ở chỗ, Barcelona đã phải móc hầu bao tới 14 triệu Euro để có được sự phục vụ của tiền đạo này – một con số không hề nhỏ vào thời điểm bấy giờ. Tuy nhiên, chuỗi ngày tháng 5 năm gắn bó với Barcelona của Keirrison Reforco chỉ được nhớ đến với những bản hợp đồng cho mượn từ Benfica, Fiorentina, Santos, Cruizero cho tới Coritiba.

Từ những gì kể trên, Keirrison Reforco được liệt vào hàng bảng hợp đồng đáng thất vọng nhất trong lịch sử hơn 100 năm của Barcelona.

Từ thời điểm đó cho tới nay, sự nghiệp của Keirrison tiếp tục truân chuyên khi anh được Coritba mua đứt rồi bán sang Londrina, tới Arouca, rồi quay về Coritiba, Londrina với số trận đấu ngày càng ít.

Và trong một diễn biến mới nhất, sự nghiệp vốn tưởng như đã lãng quên của Keirrison lại được khơi lên bằng một thông tin… đáng thất vọng. Được biết, chân sút 30 người Brazil vừa ký hợp đồng với 1 CLB Brazil có tên Alogoano. Thế nhưng, chỉ sau 6 ngày khoác áo CLB mới, Keirrison đã… bị sa thải. Lý do khiến cầu thủ này bất ngờ bị CLB chấm dứt hợp đồng được Alogoano giải thích là "không phù hợp".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!