Harry Kane cần được phẫu thuật, có thể nghỉ hết mùa

H.M (dịch)Cập nhật 14:13 ngày 13/04/2019

VTV.vn - Một chuyên gia về phẫu thuật chấn thương khẳng định, Harry Kane cần lên bàn mổ nếu muốn giải quyết dứt điểm vấn đề với mắt cá chân trái.

Harry Kane dính chấn thương mắt cá chân trái trong trận đấu với Man City thuộc khuôn khổ tứ kết lượt đi Champions League 2018/19. Chấn thương này dự kiến sẽ khiến chân sút người Anh phải ngồi ngoài trong khoảng hơn 1 tháng – tất nhiên, đó là trong trường hợp khả quan nhất, khi Harry Kane không phải lên bàn mổ.

Tuy nhiên, chuyên gia Mark Davies – người có thâm niên điều trị các vấn đề về chân và mắt cá, Harry Kane cần phải được phẫu thuật để ổn định lại dây chằng, tránh việc tái phát chấn thương trong tương lai.

Chia sẻ với truyền thông Anh, ông Mark Davies nhận định: "Tôi nghĩ các cầu thủ cần nghĩ tới việc phẫu thuật để ổn định dây chằng. Tôi chắc chắn sẽ tư vấn cho Harry Kane về lợi ích của việc lên bàn mổ".

"Nếu không phải cầu thủ bóng đá, tôi sẽ không cần đưa ra lời khuyên ấy. Nhưng mỗi khi xoay cổ chân, cầu thủ sẽ gặp nguy cơ tổn thương dây chằng bên trong mắt cá. Harry Kane vẫn còn trẻ và cậu ấy có thể cần được điều trị dứt điểm để tránh trường hợp tái phát".

Trước khi dính chấn thương vừa qua, Harry Kane cũng từng bỏ lỡ 7 trận đấu vì phải lên bàn mổ điều trị vấn đề tương tự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!