HLV Allegri lên tiếng về vấn đề phân biệt chủng tộc

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 21:00 ngày 29/12/2018

VTV.vn - Nhà cầm quân của Juventus đã có những chia sẻ rất thực tế về vấn nạn đang gây nhức nhối các sân cỏ Italia và châu Âu.

"Tôi yêu bóng đá Italia, nó rất đẹp với nhiều trận đấu hấp dẫn. Chúng ta chắc chắn sẽ phải gìn giữ bản sắc của bóng đá Italia, nhưng điều đó không đơn giản. Theo tôi, đóng cửa sân vận động không phải là cách duy nhất để giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc"- HLV Allegri chia sẻ sau vụ việc các CĐV Inter Milan có những lời lẽ xúc phạm màu da của Kalidou Koulibaly ở trận đấu giữa tuần qua.

BTC Serie A và nhiều đội bóng đã triển khai nhiều giải pháp khác nhau để chống tình trạng này. Inter Milan chấp nhận thi đấu 2 trận trong tình trạng không khán giả trên sân San Siro và trận tiếp theo, 1 phần khán đài sân này - nơi có những CĐV quá khích nhất - cũng bị đóng cửa.

Đội bóng của HLV Spalletti cũng xem xét khả năng để Kwadoo Asamoah đeo băng đội trưởng ở các trận sắp tới như 1 biện pháp chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Giám đốc điều hành AS Roma - Monchi - cũng để hình đại diện trên twitter thành màu tối hơn để ủng hộ Kalidou Koulibaly - cầu thủ vừa phải nhận những chỉ trích không đáng có về màu da.